Theo Cơ quan Khí tượng thủy văn Pháp (Météo-France) cho biết, ngày 23-7, đã có 81 trong số 96 tỉnh của Pháp báo động nắng nóng ở mức da cam. Đỉnh điểm của nắng nóng xảy ra vào các ngày 24 và 25-7, nhiệt độ ở một số tỉnh có thể lên tới 45oC.


Nắng nóng trở lại Pháp, 81 tỉnh báo động da cam

Đợt nóng thứ hai trong tràn vào Pháp. Ảnh: 20minutes

Theo Météo-France, vào chiều 23-7, tại thành phố Bordeaux, phía tây-nam nước Pháp, nhiệt độ đã đạt ngưỡng cao kỷ lục 41,2oC so với mức 40,7oC được ghi nhận vào năm 2003. Các tỉnh khác như: Angers 40,7oC, Rennes 40,1oC, Blois 40,0oC...

Tập đoàn điện lực Pháp (EDF) cho biết, họ tạm thời đóng cửa hai lò phản ứng tại nhà máy Điện hạt nhân Golftech ở tỉnh Tarn-et-Garonne nhằm hạn chế nước nóng được sử dụng để làm mát lò phản ứng. Hai lò phản ứng số 2 đóng cửa ngày 23 và số 1 sẽ đóng cửa vào ngày 24-7, cả hai lò phản ứng này sẽ đóng cửa cho tới ngày 30-7.

Theo EDF, đợt nắng nóng không gây nguy hiểm đối với hoạt động của các nhà máy điện hạt nhân, nhưng tạo ra rủi ro cho môi trường. Bởi vì khi nước được bơm để làm mát lò phản ứng, sau đó nước nóng được đưa trở lại sông đe dọa đến sự sống của cá.

Trong khi đó, do lượng mưa ít, hạn hán kéo dài, mực nước sông xuống thấp, chính quyền đã hạn chế việc sử dụng nước tại 73 tỉnh trên cả nước, trong đó hạn chế bơm đầy nước bể bơi tư nhân, tưới nước cho cây, rửa xe tại nhà, rửa đường vỉa hè...

Tháng 6 vừa qua, Pháp đã trải qua một đợt nắng nóng kỷ lục kể từ năm 1947, có nơi vượt quá 45 độ C.

Không chỉ có Pháp, các nước khác như Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Bỉ, Đức và Thụy Sĩ... cũng hứng chịu đợt nắng nóng.

Tại Bồ Đào Nha, hơn 1.000 lính cứu hỏa đang nỗ lực kiểm soát đám cháy rừng ở vùng Castelo Branco, khiến 39 người bị thương. Chính quyền cho biết, khoảng 90% đám cháy đã được kiểm soát, nhưng do trời nắng, nhiệt độ cao có thể khiến cho tình hình rất phức tạp


Theo Báo Nhân Dân



Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục