Sáng sớm nay 28-7 đã xảy ra vụ lở đất tại khu mỏ đá quý Hpakant, bang Kachin khiến 14 người thiệt mạng, trong đó có ít nhất một cảnh sát. Đất và bùn còn nhấn chìm một chốt bảo vệ, 4 người khác hiện bị mất tích.


Làng Tharyargone ở khu mỏ Hpakant từng ngập màu xanh núi rừng nhưng nay là một bãi khoáng sản trơ trọi toàn đất đá - Ảnh: MYANMAR TIMES

Ông Than Win Aung, cảnh sát trưởng tại khu vực trên, cho biết 14 thi thể đã được tìm thấy ở hiện trường, trong đó có 1 cảnh sát. 

Lực lượng chức năng đang tìm kiếm 4 người, hai trong số đó là cảnh sát bảo vệ khu mỏ bị mất tích, có thể đã chết. 

Các công ty tại khu mỏ hiện đã ngưng hoạt động do nước mưa. Lực lượng an ninh được huy động để ngăn ngừa lở đất do khai thác đá quý lậu.

"Chúng tôi may mắn cứu được hai cảnh sát khác. Họ chỉ bị thương ở đầu và hiện đang điều trị tại bệnh viện", ông Aung bổ sung. 

Theo Hãng tin Reuters, mỏ đá quý Hpakant, bang Kachin nằm về phía bắc của Myanmar là nơi thường xuyên xảy ra các vụ tai nạn chết người dù chính quyền đã quyết tâm chấn chỉnh việc khai thác đá quý ở đây. 

Tháng 4-2019, 55 công nhân của một công ty khai khoáng tử nạn do hồ nước phía trên con dốc họ đang đào bị vỡ bờ. Sự kiện này buộc nhà chức trách cho ngưng khai thác ở 17 lô khoáng sản do lo ngại về an toàn. 

Theo Reuters, chính quyền đã yêu cầu giảm tất cả hoạt động khai thác ở Hpakant trong mùa mưa, từ thời gian từ tháng 5 đến tháng 10, nhưng người dân trong khu vực cho biết người săn đá quý vẫn bất chấp. 

Anh Yau Dau, 25 tuổi, người sống cạnh khu mỏ, cho biết vụ lở đất xảy ra khi vừa quá nửa đêm. Anh nhớ lại: "Tôi vẫn còn thức. Tiếng đất lở rất đáng sợ. Tôi nghĩ chúng tôi thế là hết… Căn nhà rung lắc mạnh". 

Theo số liệu chính thức gần nhất của Chính phủ Myanmar, nước này thu được 750 triệu USD từ bán đá quý trong năm 2016-2017. Tuy nhiên, nhiều nhà phân tích cho rằng giá trị thực của nguồn thu này còn lớn hơn. Phần lớn đá quý của Myanmar được xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo Báo Tuổi Trẻ

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục