Tổ chức nghiên cứu vũ trụ Ấn Độ (ISRO) cho biết họ đã điều khiển thành công tàu vũ trụ không người lái Chandrayaan-2 bay vào quỹ đạo Mặt Trăng hôm 20-8, gần một tháng sau khi rời Trái Đất để thực hiện nhiệm vụ đáp xuống cực nam Mặt Trăng nhằm nghiên cứu các mỏ nước được phát hiện trước đó. Đáng chú ý, sứ mệnh này được dẫn dắt bởi hai nhà khoa học nữ.

Ấn Độ có thể thành quốc gia thứ tư vươn tới Mặt Trăng

 

Nếu Ấn Độ thực hiện thành công cuộc đổ bộ lần này, Ấn Độ sẽ trở thành nước thứ tư trên thế giới vươn tới Mặt Trăng sau Mỹ, Nga và Trung Quốc.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã chúc mừng ISRO nhân sự kiện ý nghĩa này.

Chandrayaan-2 đã đi vào quỹ đạo trong một thao tác chèn phức tạp mất 29 phút. Sau đó nó sẽ tiếp tục bay quanh Mặt Trăng trong một quỹ đạo kín hơn cho đến khi đạt khoảng cách khoảng 100 km từ bề mặt của Mặt Trăng.

Sau đó, tàu đổ bộ sẽ tách khỏi quỹ đạo và được hãm bằng nhiên liệu tên lửa khi nó cố gắng hạ cánh xuống Mặt Trăng trên một bề mặt tương đối bằng phẳng giữa hai miệng hố ở vùng cực nam vào ngày 7-9 - một khu vực chưa có tàu vũ trụ nào đổ bộ trước đó.

Nhiệm vụ của Chandrayaan đang đi đúng hướng mặc dù việc khởi động bị trì hoãn một tuần.

Trong một cuộc họp báo, Chủ tịch ISRO, Tiến sĩ K. Sivan cho hay tỷ lệ thành công của việc hạ cánh trên Mặt Trăng chỉ là 37%. Do đó, việc tàu đổ bộ bán tự động sử dụng trí thông minh nhân tạo để tự đáp xuống Mặt Trăng, sau khi kết hợp điểm hạ cánh với hình ảnh được tải sẵn của khu vực, sẽ là một niềm hạnh phúc khó tả.

Một máy thám hiểm sẽ nghiên cứu các miệng hố Mặt Trăng bị che khuất vĩnh viễn được cho là có chứa 100 triệu tấn nước. Tàu vũ trụ Chandrayaan-1 đã xác nhận được nguồn nước này vào năm 2008.

Các nhà khoa học tin trằng các mỏ nước và khoáng sản có thể biến Mặt Trăng là điểm dừng chân tốt cho các cuộc du hành vũ trụ trong tương lai.

Theo Tiến sĩ Sivan, NASA Artemis sẽ sử dụng dữ liệu từ Chandrayaan-2 để đưa các phi hành gia lên Mặt Trăng vào năm 2024, chuẩn bị cho các nhiệm vụ của con người lên sao Hỏa.

Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên có một tàu vũ trụ hạ cánh tại một địa điểm ở cực nam của Mặt Trăng.

Tiến sĩ Sivan cho hay, chương trình Chandrayaan-2 có giá trị khoảng 140 triệu USD, là chương trình được Ấn Độ ưu tiên nhất. Một phần do sự phức tạp kỹ thuật của việc hạ cánh trên bề mặt Mặt Trăng.

Tàu vũ trụ Chandrayaan-2 nặng 3,8 tấn được phát triển hoàn toàn bởi đội ngũ nhà khoa học của ISRO.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục