Sáng nay, 25-9, Trung Quốc đã tổ chức lễ khánh thành và đưa vào sử dụng Sân bay quốc tế Đại Hưng, sân bay thứ hai ở thủ đô Bắc Kinh. Đây là một sự kiện quan trọng diễn ra ngay trước thềm kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.


Sân bay quốc tế Đại Hưng (Bắc Kinh, Trung Quốc) nhìn từ trên cao. (Ảnh: Nhật báo Bắc Kinh)

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã tham dự buổi lễ và tuyên bố khánh thành, đưa vào sử dụng công trình trọng điểm quốc gia được đầu tư xây dựng trong năm năm với số vốn gần 80 tỷ nhân dân tệ (khoảng hơn 11 tỷ USD).

Theo thông tin từ truyền thông nhà nước Trung Quốc, sân bay Đại Hưng nằm ở phía nam của thủ đô Bắc Kinh, cách quảng trường Thiên An Môn khoảng 46 km, nằm ở vị trí trung tâm của khu vực Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc, một vùng liên kết phát triển chiến lược mà Trung Quốc đang đẩy mạnh xây dựng.

Nhà ga Sân bay quốc tế Đại Hưng được thiết kế bảy tầng với năm tầng trên mặt đất chủ yếu dùng làm ga đến, ga đi và trung chuyển; hai tầng ngầm là điểm đầu/cuối của tàu điện ngầm và đường sắt đô thị kết nối tới trung tâm thành phố, với khoảng thời gian chỉ khoảng một tiếng đồng hồ để di chuyển tới trung tâm Bắc Kinh, Thiên Tân, Hà Bắc và ngược lại.

 Với mạng lưới giao thông "năm dọc, hai ngang” gồm nhiều tuyến đường bộ cao tốc, đường sắt đô thị và tàu điện ngầm, việc di chuyển tới sân bay Đại Hưng được đánh giá sẽ tiện lợi hơn nhiều Sân bay quốc tế Thủ đô hiện đang sử dụng, nằm ở hướng đông bắc của Bắc Kinh.

Đáng chú ý, là một trong những sân bay lớn nhất thế giới được quy hoạch và xây dựng trong 20 năm trở lại đây, Sân bay Đại Hưng ứng dụng nhiều công nghệ thông minh trong làm thủ tục, ký gửi hành lý, kiểm tra an ninh và lên máy bay với quy trình tự động hoàn toàn và lên máy bay bằng hình thức nhận dạng khuôn mặt…

Tính đến thời điểm hiện nay, đã có 66 hãng hàng không dự kiến chuyển sang khai thác tại Sân bay quốc tế Đại Hưng. Dự kiến trong giai đoạn đông - xuân 2019, sẽ có 116 đường bay tới 112 điểm đến ở Trung Quốc và thế giới được đưa vào khai thác. Đến năm 2025, dự kiến công suất chuyên chở đạt khoảng 72 triệu lượt hành khách, trong đó 30% là các chuyến bay quốc tế.

TheoNhan Dan

 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục