Ngày 1-10, phát biểu tại cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin bên lề cuộc gặp thượng đỉnh Hội đồng Kinh tế Á - Âu tại thủ đô Yerevan, Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan khẳng định Armenia sẵn sàng mở rộng quan hệ đối tác chiến lược với Nga.


Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Pashinyan nói: "Tất nhiên, quan hệ song phương với Nga là rất quan trọng đối với chúng tôi. Nga là đối tác chiến lược của Armenia". Thủ tướng Armenia nhấn mạnh với những cam kết và nhận thức về quan hệ giữa hai nước từ phía Nga, ông tin tưởng rằng quan hệ giữa hai nước sẽ ngày càng được tăng cường mạnh mẽ hơn và đó là mục tiêu chung của cả hai nước.


Thủ tướng Armenia Nikol Pashinyan.

Nhà lãnh đạo Armenia cũng bày tỏ hy vọng rằng trên cương vị Chủ tịch EAEU, Armenia sẽ thúc đẩy liên minh kinh tế này hoàn tất những nhiệm vụ của mình. Ông nói: "Liên minh Kinh tế Á - Âu đã ký kết thỏa thuận với Singapore, còn thỏa thuận với Iran cũng đang chuẩn bị có hiệu lực. Tôi rất vui mừng khi những điều này đã được thực hiện tại Yerevan, khi Armenia giữ cương vị Chủ tịch EAEU".

Về phần mình, ông Putin cũng đề cao quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Armenia, đồng thời chúc mừng Thủ tướng Armenia về kết quả của cuộc họp thượng đỉnh EAEU. Ông nói: "Quan hệ đối tác chiến lược giữa Nga và Armenia được thắt chặt không chỉ nhờ những sự kiện trong những thập kỷ qua, mà nó còn được củng cố bởi mối quan hệ có lịch sử hàng thế kỷ giữa người dân hai nước".

Ông Putin cũng khẳng định kết quả cuộc gặp thượng đỉnh EAEU ở Yerevan là "rất tốt", bao gồm cả về mặt phát triển quan hệ với các đối tác bên ngoài liên minh.

Liên minh Kinh tế Á - Âu được thành lập và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1-1-2015, trên cơ sở Liên minh Hải quan và Không gian kinh tế chung với năm quốc gia thành viên là Nga, Armenia, Belarus, Kazakhstan và Kyrgyzstan. Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam với EAEU đã được ký kết vào tháng 5-2015 và bắt đầu có hiệu lực kể từ tháng 10-2016.


Theo Nhandan

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục