Bộ trưởng Seehofer cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần có thêm nhiều hành động hơn để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn người tị nạn tìm cách vượt biển tới Hy Lạp.


Cảnh sát Hy Lạp áp giải người di cư rời khỏi các khu nhà chiếm dụng bất hợp pháp ở trung tâm thủ đô Athens. (Ảnh: AFP/TTXVN).

Ngày 6/10, Bộ trưởng Nội vụ Đức Horst Seehofer đã cảnh báo về một làn sóng người tị nạn mới, lớn hơn cuộc khủng hoảng di cư tại châu Âu hồi năm 2015.

Theo phóng viên TTXVN thường trú tại Berlin, trả lời phỏng vấn báo Bild am Sonntag, Bộ trưởng Seehofer cho rằng Liên minh châu Âu (EU) cần có thêm nhiều hành động hơn để hỗ trợ Thổ Nhĩ Kỳ trong việc ngăn người tị nạn tìm cách vượt biển tới Hy Lạp, cũng như "đối phó" với hàng triệu người tị nạn đã vào nước này kể từ khi bắt đầu xảy ra cuộc xung đột ở Syria năm 2011.

Theo ông Seehofer, Berlin phải giúp các nước đối tác châu Âu nhiều hơn nữa trong việc kiểm soát và tuần tra các khu vực biên giới bên ngoài EU. Bởi nếu không có hành động kịp thời, châu Âu nhiều khả năng sẽ lại phải chứng kiến một làn sóng tị nạn mới như từng xảy ra hồi năm 2015, thậm chí còn có thể lớn hơn.

Trong 3 năm trở lại đây, Hy Lạp đã phải đối mặt với sự tăng mạnh dòng người di cư vượt biển từ quốc gia láng giềng Thổ Nhĩ Kỳ sang các đảo của nước này.

Tình trạng trên khiến các khu trại tạm trú dành cho người di cư vốn đã quá đông đúc tại Hy Lạp càng bị quá tải, buộc chính phủ theo đường lối bảo thủ phải triển khai nhiều biện pháp mạnh nhằm giảm bớt dòng người di cư, như siết chặt biên giới và trục xuất nhiều người hơn.

Theo số liệu của Liên hợp quốc, từ đầu năm đến nay, đã có hơn 78.000 người tị nạn và di cư đến châu Âu, trong đó hơn nửa tới Hy Lạp.

Theo thỏa thuận tị nạn được ký kết giữa EU và Thổ Nhĩ Kỳ hồi năm 2016, liên minh 28 nước thành viên cam kết viện trợ 6 tỷ euro (tương đương 6,6 tỷ USD) cho Ankara trong thời gian 2016-2019 để cải thiện điều kiện sống của người tị nạn Syria ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Tuy nhiên, đến nay, EU mới chỉ giải ngân cho Thổ Nhĩ Kỳ 2,57 tỷ euro. 

Ankara đã cảnh báo sẽ mở cửa cho người di cư nếu không nhận được sự hỗ trợ quốc tế phù hợp để thực hiện kế hoạch tái định cư cho 1 triệu người di cư tại miền Bắc Syria./.


Theo TTXVN

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục