Thái Lan lo ngại trước nguy cơ Mỹ đưa nước này vào danh sách can thiệp và thao túng tiền tệ. Đây là cảnh báo của Trung tâm phân tích thông tin kinh tế (EIC) thuộc Ngân hàng thương mại Siam.


Mỹ có thể đưa Thái Lan vào danh sách thao túng tiền tệ

Quy định trong đạo luật tài chính sửa đổi của Mỹ về thâm hụt thương mại. (Ảnh: Bangkok Post)

Theo EIC, Thái Lan nhiều khả năng đạt mức thặng dư trao đổi thương mại với Mỹ là 6,4% trong năm nay, cao hơn giới hạn 2% của Washington. Thặng dư thương mại hiện tại vào khoảng 29,3 tỷ USD trên cơ sở hằng năm tính đến tháng 10, theo số liệu của Ngân hàng trung ương Thái Lan (BOT), nhiều hơn mức năm ngoái là 28,5 tỷ USD.

EIC cho biết, BOT đã can thiệp để kiềm chế tình trạng đồng baht tăng giá liên tiếp trong hơn sáu tháng qua, nhưng cảnh báo thặng dư thương mại của Thái Lan với Mỹ sẽ tiếp tục tăng thời gian tới, khiến Washington có thể đưa Bangkok vào danh sách bị giám sát hoặc là nước thao túng tiền tệ cần áp đặt thêm các rào cản thương mại.

Bộ Thương mại Thái Lan cho biết, thặng dư thương mại mỗi năm của nền kinh tế lớn thứ hai ASEAN với Mỹ ghi nhận ở mức 350,6 tỷ baht (11,6 tỷ USD), trong khi số liệu của Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ cho thấy, năm 2018, thâm hụt thương mại của Mỹ với Thái Lan là 19,3 tỷ USD. Chín quốc gia bị Mỹ đưa vào danh sách giám sát gồm Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đức, Italia, Ireland, Singapore, Malaysia và Việt Nam.

Theo đạo luật tài chính sửa đổi của chính quyền Tổng thống Donald Trump, các nền kinh tế có thặng dư thương mại với Mỹ tương đương 2% GDP (so với mức 3% trước đây) sẽ bị đưa vào danh sách giám sát. Hai tiêu chí còn lại là sự can thiệp sâu vào thị trường ngoại hối với lượng mua ròng 2% GDP trở lên và thặng dư thương mại ít nhất 20 tỷ USD với Mỹ. Chỉ cần các nền kinh tế có hai trong ba tiêu chí trên sẽ bị Mỹ đưa vào danh sách giám sát.

Tuy nhiên, một số nhà phân tích kinh tế cho rằng, khả năng Thái Lan bị Mỹ đưa vào danh sách giám sát là không cao, bởi dù thặng dư thương mại của Bangkok với Washington khá lớn nhưng do đồng baht tăng giá nên vô hình trung giúp thâm hụt thương mại của Mỹ với Thái Lan giảm.


Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Vụ sập tòa nhà ở Nam Phi: Lực lượng cứu hộ tìm kiếm xuyên đêm

Theo phóng viên TTXVN tại Nam Phi, tối 8/5, chính quyền thành phố George của Nam Phi xác nhận tổng số người thiệt mạng trong vụ sập tòa nhà đang thi công đã lên tăng lên 8 người, sau khi một thi thể được tìm thấy trong đống đổ nát.

Giá dầu thế giới hạ nhiệt nhờ lo ngại về nguồn cung dịu bớt

Giá dầu thế giới chốt phiên 7/5 giảm nhẹ, khi có những dấu hiệu cho thấy lo ngại về nguồn cung dịu bớt, trong khi các nhà giao dịch chuyển hướng chú ý tới số liệu về dự trữ của Mỹ.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục