Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in đánh giá còn quá sớm để bi quan về cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên vì Bình Nhưỡng vẫn để ngỏ cánh cửa đàm phán.



Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Kim Jong-un trao đổi trên lãnh thổ Triều Tiên nhân chuyến thăm Vùng phi quân sự (DMZ) liên Triều tháng 6/2019. Ảnh: AFP
Hãng Reuters dẫn lời Tổng thống Moon phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Xanh ngày 14/1 cho hay lá thư mới đây Tổng thống Mỹ Donald Trump gửi cho Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là dấu hiệu tốt cho thấy sự cam kết của nhà lãnh đạo này đối với các cuộc đàm phán. 

"Vài người lo ngại về một vòng khiêu khích mới đúng dịp sinh nhật Chủ tịch Kim Jong-un. Thay vào đó, Tổng thống Donald Trump lại gửi đến những lời chúc mừng để nhấn mạnh sự sẵn sàng thảo luận. Đó là ý tưởng tuyệt vời”, ông Moon Jae-in nói.  

Hôm 10/1, một quan chức Hàn Quốc cho biết Tổng thống Trump đã đề nghị giới chức Hàn Quốc chuyển lời chúc mừng sinh nhật đến nhà lãnh đạo Triều Tiên. 

Tuy nhiên, cuối tuần qua, Triều Tiên tuyên bố đã trực tiếp nhận được lá thư của ông Trump và chế giễu Hàn Quốc cố tình "can thiệp” vào mối quan hệ Washington – Bình Nhưỡng. Trong tuyên bố, một quan chức Bộ Ngoại giao Triều Tiên cho biết mặc dù bản thân ông Kim Jong-un có quan hệ tốt với nhà lãnh đạo Mỹ nhưng ông sẽ không hoạch định chính sách dựa trên cảm nhận cá nhân. 

Bàn về phản ứng của Triều Tiên, ông chủ Nhà Xanh cho rằng: "Triều Tiên đã làm rõ rằng cánh cửa đối thoại chưa khép lại bằng cách nói họ sẽ quay trở lại bàn đàm phán khi các yêu cầu được chấp thuận”. 

Theo ông Moon Jae-in, các cuộc đàm phán Mỹ - Triều Tiên chỉ không hoạt động tại thời điểm hiện tại, song cả hai nhà lãnh đạo đều tiếp tục tin tưởng lẫn nhau cũng như duy trì nỗ lực. 

Vai trò của Hàn Quốc ngày càng mờ nhạt trong bối cảnh các cuộc đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên bị đình trệ. Trong bài phát biểu mừng Năm mới ngày 7/1, ông Moon bày tỏ "nhu cầu cấp thiết” trong việc tìm cách cải thiện quan hệ với Triều Tiên. 

Căng thẳng gia tăng cùng với các lệnh trừng phạt quốc tế đã ngăn cản nhiều đề xuất của ông Moon về các dự án liên Triều. Trong năm qua, Bình Nhưỡng nhiều lần chỉ trích Seoul là "núp bóng” Mỹ. 


                         Theo TTXVN

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục