Lầu Năm Góc đã đưa ra các kế hoạch cho hoạt động rút quân đầu tiên khỏi Afghanistan, cụ thể sẽ bắt đầu diễn ra sau 10 ngày tới và kéo dài trong 135 ngày trước khi đánh giá lại tình hình.

 


Lầu Năm Góc. (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ)

Lầu Năm Góc ngày 2/3 đã đưa ra các kế hoạch cho hoạt động rút quân đầu tiên khỏi Afghanistan, trong khi cho rằng tình trạng bạo lực ở quốc gia Nam Á này không thể chấm dứt ngay hoàn toàn thậm chí sau khi Washington và Taliban ký thỏa thuận hòa bình hôm 29/2.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper đã đưa ra thời gian biểu cho hoạt động rút quân của Mỹ.

Theo Bộ trưởng Esper, ông đã ủy quyền cho chỉ huy các lực lượng Mỹ ở Afghanistan, Tướng lục quân Scott Miller, triển khai đợt rút quân đầu tiên-sẽ diễn ra trong vòng 10 ngày tới.

Mỹ sẽ cắt giảm quân số ở Afghanistan xuống còn 8.600 người trong vòng 135 ngày và sau đó đánh giá lại tình hình.

Cũng tại cuộc họp báo trên, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ, Tướng Mark Milley nhấn mạnh, Lầu Năm Góc không hy vọng về sự chấm dứt ngay lập tức tình trạng bạo lực ở Afghanistan, sau khi 3 người bị giết hại trong một vụ đánh bom ở miền Đông của quốc gia Nam Á này.
Ông Milley nói: "Tôi muốn cảnh báo mọi người không nên nghĩ rằng, sẽ có một sự chấm dứt hoàn toàn tình trạng bạo lực ở Afghanistan… không nên nghĩ rằng bạo lực sẽ biến mất ngay lập tức.”

Các cuộc đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Taliban bắt đầu diễn ra từ năm 2018 và đã ít nhất 2 lần bị gián đoạn do các vụ tấn công của Taliban nhằm vào các binh sĩ Mỹ hồi tháng 9 và tháng 12 năm ngoái. Cuộc chiến tại Afghanistan là cuộc chiến kéo dài nhất trong lịch sử Mỹ.

Các số liệu thống kê cho thấy kể từ khi bắt đầu triển khai quân đội tại quốc gia Nam Á này năm 2001, đến nay số binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại đây đã vượt quá 2.400 người./.

                                                                                   Theo TTXVN/Vietnam+

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục