Khoảng một nửa số tiền trong gói hỗ trợ sẽ được sử dụng cho chương trình Phản ứng khẩn cấp COVID-19, phần còn lại được dành cho các mục tiêu trung hạn.


Dịch COVID-19 ảnh hưởng mạnh tới tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ. (Ảnh: Getty)

Chính phủ Ấn Độ chiều 9/4 đã thông qua gói hỗ trợ tài chính trị giá 150 tỷ rupee (khoảng 2 tỷ USD), nhằm thúc đẩy cuộc chiến chống dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang diễn biến phức tạp tại nước này.

Theo một thông cáo báo chí, khoảng một nửa số tiền trên (777 tỷ rupee) sẽ được sử dụng cho chương trình Phản ứng khẩn cấp COVID-19, phần còn lại được dành để hỗ trợ về trung hạn (1-4 năm).

Những lĩnh vực trọng tâm sẽ là phát triển các cơ sở chẩn đoán và điều trị COVID-19 chuyên dụng, mua sắm tập trung các thiết bị y tế thiết yếu và thuốc men cần thiết cho việc điều trị bệnh nhân, củng cố và xây dựng các hệ thống y tế cấp bang và quốc gia để hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với dịch bệnh trong tương lai, thiết lập các phòng thí nghiệm và đẩy mạnh hoạt động giám sát.

Trước đó vào ngày 27/3, Chính phủ Ấn Độ đã công bố gói cứu trợ trị giá gần 23 tỷ USD để đảm bảo cuộc sống cho những người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi COVID-19, đồng thời mua bảo hiểm cho các nhân viên y tế tuyến đầu.

Khoảng 800 triệu người sẽ nhận được ngũ cốc và bình gas nấu ăn miễn phí cùng với tiền mặt trực tiếp trong 3 tháng.

Đến nay, đã có tổng cộng 223 phòng thí nghiệm tại Ấn Độ tham gia vào cuộc chiến chống COVID-19 bao gồm 157 phòng thí nghiệm của chính phủ và 66 phòng thí nghiệm tư nhân.

Bộ Y tế Ấn Độ đã giải ngân 41 tỷ rupee cho tất cả các bang để ứng phó khẩn cấp với dịch bệnh.

Trong khi đó, hãng tin PTI dẫn báo cáo của công ty tài chính Goldman Sachs nhận định, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ sẽ giảm xuống còn 1,6% trong tài khóa 2020-2021 (kết thúc vào tháng 3/2021).

Đây là mức thấp nhất trong nhiều thập kỷ qua, phần lớn đến từ những tác động xấu do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 gây ra.

Theo Goldman Sachs, tốc độ tăng trưởng kinh tế trong tài khóa 2020-2021 sẽ thấp hơn rất nhiều so với những lần suy giảm trầm trọng trước đó mà Ấn Độ trải qua vào những năm 1970, 1980 và 2009.

Ngoài ra, Goldman Sachs cũng dự báo Ngân hàng trung ương Ấn Độ sẽ có những biện pháp mạnh mẽ hơn nữa sau khi hạ lãi suất chủ chốt khoảng 75 điểm cơ bản, xuống còn 4,4% trong tháng trước.

Động thái này nhằm giảm bớt những rủi ro tài chính do dịch COVID-19 gây ra, đồng thời giúp khôi phục nền kinh tế.

Tuy nhiên, Goldman Sachs cho rằng dù Chính phủ Ấn Độ đã và sẽ đưa ra nhiều chính sách hỗ trợ, nhưng việc phong tỏa toàn quốc và gia tăng lo ngại của cộng đồng về dịch COVID-19 vẫn gây thiệt hại lớn cho hoạt động kinh tế trong tháng 3/2020 và trong quý tới.

Trong khi đó, hãng xếp hạng tín nhiệm Fitch Ratings mới đây dự báo tăng trưởng kinh tế của Ấn Độ tài khóa 2020-2021 sẽ chỉ đạt 2%, thấp nhất trong 30 năm qua

Ngoài ra, nhiều tổ chức tài chính lớn khác như Ngân hàng Đầu tư Anh (BIB) và ngân hàng Standard Chartered, cũng hạ dự báo tăng trưởng tài khóa 2020-2021 của Ấn Độ xuống còn 2,7%, thấp hơn mức dự báo 4,4% trước đó./.

Theo TTXVN

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục