Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner vừa đề cập tới khả năng cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ có thể sẽ không diễn ra theo kế hoạch vào tháng 11 tới do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.

 Cố vấn cấp cao của Nhà Trắng Jared Kushner. (Ảnh: Drew Angerer/Getty Images )

Trả lời phỏng vấn tạp chí Time, ông Kushner cho biết ông không phải là người đưa ra quyết định và cũng không thể khẳng định chắc chắn rằng liệu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vẫn sẽ diễn ra vào ngày 3/11 nếu như xuất hiện một làn sóng COVID-19 thứ 2 vào mùa Thu năm nay. Cố vấn cấp cao Nhà Trắng hy vọng rằng tình hình sẽ cải thiện vào tháng 9, 10 và 11 bởi Mỹ đã nỗ lực tiến hành xét nghiệm, cùng nhiều biện pháp khác nhằm ngăn dịch COVID-19 bùng phát trở lại. 

"Tôi thực sự tin tưởng rằng, một khi nước Mỹ đã mở cửa trở lại, thì việc lặp lại kịch bản phong tỏa là điều khó trở thành sự thật” – ông Kushner nói.

Tuy nhiên, chỉ vài giờ đồng hồ sau khi hé lộ thông tin trên tờ Time magazine và gây ra những phản ứng mạnh mẽ trên các phương tiện truyền thông xã hội, ông Kushner đã phát biểu trên tờ NBC News rằng, ông không tham gia hay nắm được bất kỳ cuộc thảo luận nào về thay đổi ngày diễn ra bầu cử. 

Luật pháp Mỹ quy định, bầu cử Tổng thống sẽ diễn ra vào ngày 3/11 tới và cả Tổng thống D.Trump hay cố vấn Kushner đều không có thẩm quyền pháp lý để thay đổi thời gian tổ chức bầu cử. Theo đạo luật liên bang, ngày bầu cử Tổng thống Mỹ sẽ được tổ chức vào ngày thứ 3 sau ngày thứ 2 đầu tiên của tháng 11.

Hiện thời điểm diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận, sau khi các biện pháp phong tỏa nhằm kiềm chế sự lây lan của virus đã khiến công tác hậu cần bị ảnh hưởng và có nguy cơ khiến hình thức của cuộc bầu cử Tổng thống bị thay đổi so với việc bỏ phiếu trực tiếp. Hiện các cuộc bầu cử sơ bộ tại một số bang của Mỹ đã bị trì hoãn, thậm chí là hủy bỏ do lo ngại sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Những bình luận lấp lửng của ông Kushner được dự báo có thể sẽ khiến một số nhà phê bình cảm thấy "không hài lòng”, chẳng hạn như cựu Phó Tổng thống Joe Biden. Hiện ứng cử viên sáng giá của đảng Dân chủ này cũng được cho là đang tỏ ra "thận trọng và cảnh giác” trước kịch bản ông D.Trump sẽ có động thái trì hoãn bầu cử do dịch COVID-19 bùng phát. Phát biểu trong một buổi gây quỹ trực tuyến diễn ra vào tháng trước, ông Biden nói: "Xin hãy lưu tâm tới lời nói của tôi, tôi cho rằng ông ấy đang cố gắng bằng cách nào đó để lùi thời gian bầu cử - đưa ra một số lý do tại sao sự kiện này không thể được tổ chức”.

Phản pháo trước lập luận trên của ông Biden, Tổng thống D.Trump vào tháng trước cũng đã đưa ra tuyên bố chắc chắn rằng, cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào ngày 3/11 tới như dự kiến.

Theo kết quả các cuộc thăm dò dư luận, ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden đang tiếp tục giữ vững vị trí dẫn trước Tổng thống đương nhiệm D.Trump từ 3-9 điểm. Thậm chí lợi thế còn có phần nghiêng về ông Biden khi một ý kiến phân tích trên CNN mới đây cho rằng, sự ổn định trong các kết quả khảo sát của ngài cựu Phó Tổng thống Mỹ đang "phá kỷ lục". Ông Biden đang ở vị trí ổn định nhất so với một Tổng thống đương nhiệm trong cuộc chạy đua vào Nhà Trắng, ít nhất là kể từ năm 1944./.

 

Theo The Washington Post, reddit.com, The New York Times

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục