Ngày 8-7, mưa lớn trút xuống miền trung Nhật Bản, khiến chính quyền tỉnh Gifu phải ra lệnh cho khoảng 219 người dân di dời tới nơi an toàn. Tại tỉnh Kyushu, số người thiệt mạng do mưa và ngập lụt đã lên tới 56.


Một khúc sông Hida tại TP Gero, tỉnh Gifu, ngày 8-7. (Ảnh: Kyodo News)
 Cơ quan khí tượng Nhật Bản sáng nay đã đưa ra cảnh báo mức cao nhất về mưa lớn tại hơn 20 đô thị ở các tỉnh Gifu và Nagano, nhưng sau đó đã hạ mức cảnh báo.

Gần 5.000 người dân tại Gifu đã bị mắc kẹt tạm thời khi bùn đất làm gián đoạn nhiều tuyến đường. Sông Hida vỡ bờ gây ra tình trạng ngập lụt tại TP Gero. Trước tình hình này, cơ quan quản lý đất và quan sát khí tượng địa phương đã phát đi cảnh báo ở mức cao nhất.

Sau khi mực nước của các dòng sông Chikugo và Oita dâng cao sáng nay, các nhà chức trách đã nhận được báo cáo về việc một ô-tô chở bốn người và nhiều ngôi nhà bị cuốn trôi.

Giới chức Nhật Bản xác nhận, tính đến sáng nay, 22 dòng sông tại hai tỉnh Kyushu và Ehime đã bị vỡ bờ. Theo Bộ Đất đai, Hạ tầng, Giao thông và Du lịch Nhật Bản, sạt lở đã xảy ra tại hơn 100 địa điểm.

Kyodo News dẫn lời một quan chức của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản cho biết tại một cuộc họp báo, mưa dữ dội đang chuyển hướng từ vùng Kyushu ở phía tây nam nước này sang vùng Tokai ở miền trung. Ngoài ra, quan chức này còn cảnh báo các khu vực được dự báo xuất hiện mưa lớn có thể thay đổi theo thời gian.

Tại vùng Kyushu ở phía tây nam Nhật Bản, số người thiệt mạng do mưa và ngập lụt đã lên tới 56. Các khu vực chịu ảnh hưởng của thiên tai đang mở rộng sang phía bắc vùng này.

Mưa dữ dội tại miền trung Nhật Bản, 220 nghìn người phải sơ tán -0     Lực lượng cứu nạn dùng thuyền đưa người dân tới nơi an toàn. (Ảnh: Kyodo News)
Mưa dữ dội tại miền trung Nhật Bản, 220 nghìn người phải sơ tán -0     Người dân tại tỉnh Kumamoto di chuyển đồ đạc khỏi bùn lầy. (Ảnh: Kyodo News)

Theo Nhandan

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục