Theo phóng viên TTXVN tại New York, ngày 23/7, Đại sứ Pakistan tại Liên hợp quốc (LHQ), ông Munir Akram đã được bầu làm chủ tịch Hội đồng Kinh tế và xã hội LHQ (ECOSOC) nhiệm kỳ 2020-2021. ECOSOC gồm 54 thành viên và là một trong các cơ quan chính của LHQ, cùng với Đại hội đồng và Hội đồng Bảo an.


Đại sứ Pakistan tại Liên hợp quốc Munir Akram. Nguồn: pakistantoday.com.pk

Trong bài phát biểu nhậm chức, ông Akram nhận định các quốc gia thành viên LHQ đang phải đối mặt với 3 thách thức: khủng hoảng kinh tế và sức khỏe do đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19, hiện thực hóa các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) và mối đe dọa hiện hữu của biến đổi khí hậu. Ông nhấn mạnh các cam kết trong từng lĩnh vực cần phải được thực hiện. Di sản của chủ nghĩa thực dân, đô hộ nước ngoài và phân biệt chủng tộc là "một nguyên nhân mang tính hệ thống chủ yếu của sự bất bình đẳng” giữa các quốc gia và trong nội bộ từng nước.

Người đứng đầu ECOSOC đề xuất trong năm tới, cơ quan này nên tập trung vào 3 lĩnh vực: hỗ trợ chống dịch, thúc đẩy SDGs và các mục tiêu chống biến đổi khí hậu; đầu tư cơ sở hạ tầng bền vững; ứng dụng khoa học công nghệ tiên tiến để phát triển. Ông lưu ý Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) đã ước tính các nước đang phát triển sẽ cần hơn 2,5 tỷ USD để phục hồi nền kinh tế sau cuộc suy thoái do COVID-19 gây ra, đồng thời nhắc lại lời kêu gọi của Thủ tướng Pakistan Imran Khan về một "Sáng kiến giảm nợ toàn cầu”.

Tân chủ tịch ECOSOC cho biết sẽ hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch khóa 75 Đại hội đồng LHQ Volkan Bozkir. Ông cũng đề cập đến các đề xuất cho các Mục tiêu phát triển bền vững mới cũng như các đề xuất tài chính khác đang được xem xét và cho rằng cam kết của các nước phát triển gây quỹ 100 tỷ USD cho hành động chống biến đổi khí hậu cần phải được thực hiện.

ECOSOC được thành lập vào năm 1945 theo Hiến chương LHQ nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế quốc tế và giám sát hoạt động của tất cả các tổ chức kinh tế quốc tế.


Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục