Theo Roi-tơ và TTXVN, Thủ tướng Đức A.Méc-ken ngày 14-9 chỉ trích người đồng cấp Áo về việc từ chối tiếp nhận người tị nạn đang gặp khó khăn do mất nơi ở sau vụ cháy tại trại tị nạn Mô-ri-a trên đảo Lê-xbốt của Hy Lạp. Nhà lãnh đạo Đức cho rằng, Áo không thể đưa ra yêu cầu về các khoản bồi hoàn tài chính trong khi từ chối tiếp nhận người di cư từ trại tị nạn Mô-ri-a. Chính phủ Đức cho biết muốn tiếp nhận 1.500 người di cư đang mắc kẹt sau vụ cháy.


Người tị nạn ở trại Mô-ri-a được đưa đến nơi ở tạm.

* 10 nước thành viên Liên hiệp châu Âu (EU) đã đồng ý tiếp nhận trẻ vị thành niên từ trại Mô-ri-a, trong đó Đức và Pháp sẵn sàng tiếp nhận từ 100 đến 150 trẻ vị thành niên mỗi nước. Áo tuyên bố sẽ không làm theo những nước này nhằm ngăn chặn khả năng xảy ra cuộc khủng hoảng di cư như hồi năm 2015.

* Phát biểu sau cuộc gặp Thủ tướng Hy Lạp tại A-ten ngày 15-9, Chủ tịch Hội đồng châu Âu S.Mi-sen cho rằng, tất cả các quốc gia thành viên EU nên chia sẻ gánh nặng trong đối phó thách thức về vấn đề di cư. Ông cũng cho rằng, cần có phản ứng mạnh mẽ về vấn đề này và EU đang nỗ lực để đạt sự đồng thuận.

* Hàng nghìn người di cư mắc kẹt tại Lê-xbốt từ chối chuyển đến một cơ sở mới được thiết lập để làm nơi ở cho họ. Thay vào đó, họ yêu cầu được phép rời khỏi hòn đảo Hy Lạp. Hơn 12.000 người, chủ yếu là những người tị nạn từ Áp-ga-ni-xtan, châu Phi và Xy-ri, đang rơi vào tình trạng không có nơi ở, thiếu thức ăn và nước uống sau khi xảy ra vụ cháy.

* Ngày 14-9, lực lượng bảo vệ bờ biển Hy Lạp cứu 56 người trên một tàu chở người di cư bị lật. Cơ quan chức năng cũng tìm thấy ba thi thể của hai trẻ em và một phụ nữ ở cách bờ biển 22 km về phía đông. Một thành viên trên tàu đã gọi điện cầu cứu khi tàu có dấu hiệu bị lật.

* Lực lượng tạm thời của Liên hợp quốc tại Li-băng đã giải cứu 36 người, phần lớn là công dân Xy-ri và phát hiện có thi thể trên con thuyền lênh đênh ngoài khơi Li-băng. Theo Lực lượng tạm thời của Liên hợp quốc tại Li-băng và Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn (UNHCR), có 37 người trên thuyền, trong đó có một người chết.

* Ngày 14-9, Tổ chức Di trú quốc tế (IOM) cho biết, trong tuần qua, đã có 454 người vượt biên trái phép được giải cứu ngoài khơi Li-bi. Từ đầu năm 2020 đến nay, có 8.435 người di cư bất hợp pháp được giải cứu và đưa trở lại Li-bi.

* Ngày 14-9, liên hợp quốc bày tỏ lo ngại về vụ tiến công của người địa phương nhằm vào một trại tị nạn ở U-gan-đa khiến 10 người chết, 19 người bị thương và 10 người mất tích hồi tuần trước. UNHCR lên án vụ tranh chấp xảy ra giữa người dân địa phương và người tị nạn gần một điểm lấy nước chung, được cho là nguyên nhân dẫn đến vụ tiến công nhằm vào Trại Tê giác - khu tập trung người tị nạn lớn ở khu vực Tây sông Nin, gần biên giới với Nam Xu-đăng.

TheoNhanDan


Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục