Roi-tơ và TTXVN ngày 8-12 đưa tin, Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn và Chủ tịch Ủy ban châu Âu U.Lây-en thông báo sẽ tham dự một cuộc họp cấp cao trong vài ngày tới, nhằm tháo gỡ bất đồng giữa Anh và Liên hiệp châu Âu (EU) liên quan thỏa thuận thương mại giai đoạn hậu Brexit.


Thủ tướng Anh trao đổi với Chủ tịch Ủy ban châu Âu về Brexit. Ảnh Theguardian.com

Thông báo được đưa ra sau cuộc điện đàm kéo dài 90 phút giữa hai nhà lãnh đạo. Trong thông cáo chung sau cuộc điện đàm, hai bên nhất trí xem xét lại những khác biệt liên quan ba vấn đề bất đồng chính là tạo sân chơi bình đẳng, trợ cấp của nhà nước và đánh bắt cá, để tiếp tục thảo luận trong những ngày tới.

* Ngày 8-12, Thủ tướng Anh B.Giôn-xơn khẳng định sẽ nỗ lực hết sức để đạt được thỏa thuận thương mại với EU, song cũng để ngỏ khả năng kịch bản Brexit không thỏa thuận xảy ra. Trước đó, người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết, Luân Ðôn phản đối việc kéo dài giai đoạn chuyển tiếp Brexit hoặc các cuộc đàm phán bổ sung vượt ra khỏi năm nay.

* Chủ tịch Hội đồng châu Âu S.Mi-xen và Chủ tịch Ủy ban châu Âu U.Lây-en tham dự cuộc họp trực tuyến với Tổng thống Pháp E.Ma-crông và Thủ tướng Ðức A.Méc-ken, thảo luận về chương trình nghị sự của Hội nghị cấp cao EU sắp tới, trong đó có vấn đề Brexit. Giới chức ngoại giao EU cho biết, Brúc-xen sẵn sàng tiếp tục đàm phán với Luân Ðôn để đạt được một thỏa thuận công bằng, bền vững.

* Ngày 7-12, Chính phủ Anh thông báo, nước này có thể xóa bỏ các điều khoản trong Dự luật Thị trường nội địa Anh vi phạm thỏa thuận Brexit với EU, nếu việc đàm phán với EU về thực thi thỏa thuận Brexit đạt tiến triển. Tuy nhiên cùng ngày, với 357 phiếu ủng hộ và 268 phiếu chống, các nghị sĩ Hạ viện Anh đã thông qua việc khôi phục một điều khoản gây tranh cãi trong Dự luật Thị trường nội địa, cho phép không phải tuân thủ thỏa thuận Brexit với EU.


Theo Báo Nhân Dân


Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục