Chuyên gia y tế hàng đầu của Mỹ, Tiến sĩ Anthony Fauci khuyến khích người dân nước này tiêm chủng 1 trong 3 loại vaccine đã được cấp phép sử dụng để phòng ngừa bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, bao gồm vacine của Johnson & Johnson vừa được cấp phép hôm 27/2 vừa qua.


Vaccine ngừa bệnh COVID-19 do hãng Johnson & Johnson sản xuất tháng 9/2020. Ảnh: AP/TTXVN

Phát biểu trên chương trình "Gặp gỡ báo chí" của kênh truyền hình NBC ngày 28/2, ông Fauci khẳng định cả 3 loại vaccine được cấp phép đều an toàn và mọi người có thể tiêm bất cứ loại nào sẵn có nhất. Trước vaccine của Johnson & Johnson, Mỹ đã cấp phép sử dụng vaccine của Pfizer/BioNTech và Moderna. Cả 2 loại vaccine này đều đòi hỏi bảo quản ở môi trường đóng băng và phải tiêm 2 mũi. Trong khi đó, vaccine của Johnson & Johnson chỉ cần bảo quan ở nhiệt độ tủ lạnh bình thường và chỉ cần tiêm 1 mũi. 

Các kết quả thử nghiệm cho thấy hiệu quả phòng chống COVID-19 của hai loại vaccine Pfizer/BioNTech và Moderna cao hơn vaccine của Johnson & Johnson. Tuy nhiên, ông Fauci và nhiều chuyên gia cho rằng khó so sánh trực tiếp hiệu quả của các loại vaccine nói trên vì các cuộc thử nghiệm có mục đích khác nhau và cuộc thử nghiệm vaccine của Johnson & Johnson được thực hiện trong bối cảnh xuất hiện nhiều biến thể mới của virus gây bệnh. Ông Fauci cho biết thêm các nghiên cứu đang được tiến hành bổ sung để xác định hiệu quả và an toàn của các loại vaccine này đối với trẻ dưới 18 tuổi là nhóm nguy cơ mắc COVID-19 ít hơn. 

Theo ông Fauci, Mỹ có thể tiêm chủng cho học sinh cấp tiểu học vào cuối năm 2021 hoặc đầu năm 2022, trong khi học sinh trung học tại nước này có thể được tiêm chủng vào mùa Thu năm nay. 

Vaccine của Johnson & Johnson được cấp phép sử dụng giúp bổ sung nguồn cung vaccine để Mỹ sớm hoàn thành mục tiêu đạt miễn dịch cộng đồng. Theo báo cáo của chính phủ Mỹ, đến nay khoảng 14% dân số nước này đã được tiêm chủng ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19. 

Mỹ là quốc gia chịu ảnh hưởng nhất của dịch COVID-19 với tổng số ca nhiễm lên tới 29,22 triệu ca và hơn 525.000 ca tử vong. Số ca nhiễm mới ghi nhận hằng ngày tại Mỹ đã giảm đáng kể từ tháng 1/2021. Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định Mỹ sẽ có đủ vaccine để tiêm chủng cho toàn bộ người dân nước này vào cuối tháng 7/2021. Giới chức Mỹ hy vọng vaccine của Johnson & Johnson bắt đầu được phân phối trong ngày 2/3. 

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục