Sáng kiến NATO 2030, hoạt động gây bất ổn của Nga, mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố, tấn công mạng, công nghệ đột phá, sự trỗi dậy của Trung Quốc là những chủ đề được thảo luận tại hội nghị.
Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO). (Nguồn: AFP/TTXVN)
Phóng viên TTXVN tại Prague dẫn thông báo của NATO ngày 22/3 cho biết Tổng Thư ký Jens Stoltenberg xác nhận rằng Sáng kiến NATO 2030, các hoạt động gây bất ổn của Nga, mối đe dọa của chủ nghĩa khủng bố, các cuộc tấn công mạng, công nghệ đột phá, sự trỗi dậy của Trung Quốc và biến đổi khí hậu... sẽ là những chủ đề được thảo luận tại hội nghị ngoại trưởng NATO diễn ra trong tuần này.
Theo ông Stoltenberg, hiện có cơ hội để mở ra một chương mới trong quan hệ xuyên Đại Tây Dương và ngoại trưởng các nước sẽ trao đổi quan điểm về Sáng kiến NATO 2030 để thích ứng với tình hình mới.
Ông Stoltenberg nêu rõ: "Chúng ta phải táo bạo và có tham vọng xây dựng một liên minh vững mạnh hơn cho tương lai. Bởi vì chúng ta đang sống trong một thế giới nguy hiểm và cạnh tranh hơn, nơi những thách thức không có biên giới."
Bên cạnh đó, Tổng Thư ký NATO cũng cho biết các đồng minh sẽ tiếp tục tham vấn về tình hình ở Afghanistan và đánh giá tổng thể về sự hỗ trợ của NATO dành cho các đối tác quan trọng ở Trung Đông và Bắc Phi.
Về quan hệ với Nga, ngoại trưởng các nước NATO sẽ đề cập đến vấn đề này trong một phiên họp với các đối tác Phần Lan và Thụy Điển, cũng như Đại diện cấp cao của EU./.
Theo TTXVN
Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.
Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.
Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.
Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.
Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.
Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.