Ủy ban Kinh tế về châu Phi của Liên hợp quốc (UNECA) cảnh báo việc chậm triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 và thiếu kinh phí để thu hẹp khoảng cách phát triển kinh tế giữa các nước giàu với các nước nghèo có thể khiến châu lục này phát triển thụt lùi từ 2 đến 5 năm.


Tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho một nhân viên y tế tại Khartoum, Sudan. Ảnh: THX/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, trả lời phỏng vấn báo chí ngày 26/4, bà Vera Songwe, Thư ký điều hành của UNECA, nhấn mạnh: "Việc châu Phi không nhanh chóng triển khai tiêm phòng như hiện nay rõ ràng sẽ làm chậm tốc độ tăng trưởng kinh tế”. Theo bà, sự hạn chế trong tiếp cận vaccine sẽ cản trở các hoạt động đi lại và kinh doanh tại chỗ cũng như làm gián đoạn hoạt động giao dịch thương mại và đầu tư. Điều này sẽ ảnh hưởng xấu đến tăng trưởng kinh tế và ngăn trở việc tạo ra 26 triệu việc làm cho người dân.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) ước tính sản lượng kinh tế thế giới năm 2021 sẽ tăng với tốc độ nhanh nhất trong 4 năm qua. Tuy nhiên, tăng trưởng kinh tế của khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi dự báo ở mức 3,4%, tụt hậu so với các khu vực khác.

Cũng theo IMF, các nước nghèo hơn sẽ cần triển khai 450 tỷ USD cho công cuộc tái thiết trong 5 năm tới để rút ngắn khoảng cách với các nền kinh tế phát triển.

Theo bà Songwe, trong khi một số nền kinh tế ở châu Phi đã có thể tiếp cận với nguồn 650 tỷ USD quyền rút vốn đặc biệt mà IMF dự định cung cấp cho các quốc gia mới nổi và có thu nhập thấp để đối phó với COVID-19 và phục hồi kinh tế, việc không đảm bảo có đủ tiền đối với các quốc gia châu Phi khác sẽ khiến cả châu lục phát triển thụt lùi.

Dữ liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho thấy khoảng 15 triệu liều vaccine đã được tiêm ở lục địa với tổng dân số khoảng 1,3 tỷ người. Theo bà Songwe, để mở rộng khả năng tiếp cận vaccine và mở đường cho các nước châu Phi sản xuất thuốc điều trị, ngày hết hạn của giấy phép bằng sáng chế, đặc biệt là đối với vaccine được tài trợ cho tiêm chủng toàn dân, phải được rút ngắn.

Theo TTXVN

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục