Hàng nghìn người dân Ấn Độ ngày 20/6 đã đổ về khu vực sông Hằng tại thành phố Hapur (bang Uttar Pradesh) để thực hiện nghi thức tắm rửa trong lễ hội tín ngưỡng Ganga Dussehra, vi phạm các quy định đảm bảo an toàn trong dịch COVID-19.

Hiện vẫn chưa biết hành vi tụ tập đông người như trên có được phép của chính quyền địa phương hay không. Trước đó, chính quyền của Thủ hiến bang Yogi Adityanath vẫn ban hành lệnh cấm tụ tập tại nơi công cộng – bất kể mục đích – trong bối cảnh làn sóng dịch bệnh thứ hai tại Ấn Độ chưa có dấu hiệu thuyên giảm. 

Theo đài truyền hình NDTV, chính quyền bang Uttar Pradesh mới chỉ cho phép mở lại trung tâm mua sắm và nhà hàng sau hơn 2 tháng giãn cách. "Hướng dẫn nới lỏng giãn cách của chính phủ quy định chỉ giới hạn 5 người được phép tụ tập vào một thời điểm tại bất kỳ địa điểm tôn giáo nào. Hãy nhớ rằng việc tắm trên sông Hằng luôn bị cấm trong đại dịch", quy định phòng dịch của thành phố Hapur đề cập.

Nghi thức tắm trên sông hằng tại sự kiện Kumbhmela ở Haridwar hồi tháng 4 được cho là một trong những nguyên nhân chính khiến làn sóng COVID-19 thứ hai bùng phát nghiêm trọng, cướp đi sinh mạng của hàng nghìn người tại quốc gia tỷ dân này.

Các bác sĩ và giới chuyên gia sức khỏe cộng đồng đã lên tiếng cảnh báo rằng việc nới lỏng quá nhanh cùng sự chủ quan của người dân có thể gây ra làn sóng dịch bệnh thứ 3 sớm hơn nhiều so với dự kiến.

Tiến sĩ Randeep Guleria, Giám đốc Viện Khoa học Y tế Toàn Ấn Độ của Delhi đồng thời là thành viên của Lực lượng Đặc nhiệm COVID-19 Ấn Độ  của Trung tâm, khẳng định làn sóng COVID-19 thứ ba ở Ấn Độ là "không thể tránh khỏi" và nó có thể tấn công quốc gia này trong thời gian ngắn, chỉ từ 6 đến 8 tuần tới.

Chính phủ Ấn Độ chỉ ra chính sự chủ quan của người dân Ấn Độ sau khi làn sóng dịch bệnh thứ nhất kết thúc cùng sự xuất hiện của biến thể Delta nguy hiểm đã góp phần khiến cho làn sóng COVID-19 thứ hai lan mạnh. 

 

                                      Theo Baotintuc

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục