Khi biến thể Delta đe dọa gây ra làn sóng COVID-19 mới toàn châu Âu, các quốc gia lại phải đối mặt với tình trạng tiêm chủng chững lại.



Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 của Hãng AstraZeneca/Oxford tại Bremen, miền Tây Bắc Đức. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo trang Bloomberg, ngày 7/7, Bộ trưởng Y tế Đức đã kêu gọi càng nhiều người dân đi tiêm vaccine COVID-19 càng tốt nhằm đề phòng làn sóng dịch bệnh mới do biến thể Delta gây ra.

Bộ trưởng Y tế Đức cho biết bên cạnh việc tiêm chủng cho người dân tại các cơ sở y tế, nơi làm việc, Đức cần tạo điều kiện để đưa vaccine tới những nơi như siêu thị, chợ dân sinh và câu lạc bộ thể thao.

"Có lẽ chúng ta cần ‘ngày cuối tuần tiêm chủng’ để người dân nào tại Đức cũng được tiêm phòng, từ đó chúng ta sẽ đạt được tỷ lệ cao”, Bộ trưởng Spahn nhấn mạnh.

Không chỉ Đức, các nước châu Âu khác gồm Pháp, Italy, Thụy Sĩ và Áo cũng đang chật vật để duy trì tốc độ tiêm chủng như trước kia.

Xu hướng chậm lại cho thấy nguy cơ ngày càng tăng mà các nước phát triển, trong đó có Mỹ, phải đối mặt trên con đường đạt được mục tiêu cuối cùng là miễn dịch cộng đồng. Tình hình còn có thể trở nên tồi tệ hơn với sự xuất hiện của biến thể Delta dễ lây lan hơn.

Trong tuần qua, Anh ghi nhận tỷ lệ ca mắc hàng ngày đã đạt mức cao nhất trong 5 tháng qua. Diễn biến tương tự cũng xảy ra tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha.

"Virus SARS-CoV-2 có thể giết chết bạn. Vaccine được sản xuất ra để cứu bạn, vì vậy đừng chần chừ”, Jean-Baptiste Lemoyne – Bộ trưởng Du lịch Pháp – phát biểu trên đài phát thanh Franceinfo ngày 7/7.

Các nhà chức trách Pháp đã nâng cao cảnh báo về biến thể Delta trong hai tuần qua. Bộ trưởng Y tế nước này, ông Olivier Veran cảnh báo nguy cơ xảy ra làn sóng dịch bệnh thứ 4 ngay cuối tháng 7. Lời cảnh báo đã thúc đẩy mọi người đi tiêm chủng, sau khi tỷ lệ này giảm trong những tuần gần đây. Chính phủ cũng đang cân nhắc ra quy định bắt buộc tiêm chủng đối với các nhân viên y tế.

Tại Italy, ông Francesco Paolo Figliuolo - Giám đốc điều hành tình trạng khẩn cấp – ngày 6/7 cho biết nước này cần tăng cường khuyến khích những người ở độ tuổi 50, đặc biệt là giáo viên, đi tiêm vaccine.

Bồ Đào Nha cũng đang cố gắng đẩy nhanh chiến dịch tiêm chủng sau khi xuất hiện báo cáo các ca mắc COVID-19 tăng mạnh trong tháng 6. Thủ tướng Antonio Costa kêu gọi: "Chúng ta đang phải chạy đua với thời gian, với khả năng biến hóa của virus và tốc độ tiêm chủng của đất nước”.

Tại Áo, hội đồng thành phố Vienna sẽ cung cấp dịch vụ tiêm chủng mở rộng trong tuần này và hướng đối tượng đến những người trẻ hơn tại các sự kiện âm nhạc. Số liều vaccine phân phối trong mỗi tuần trên toàn quốc đã giảm xuống một nửa so với tốc độ tiêm hồi tháng 5.

Tại Hy Lạp, giới chức y tế ghi nhận số ca mắc COVID-19 đang ở mức cao nhất trong một tháng qua trong khi tỷ lệ tiêm chủng đã giảm một nửa. Chính phủ đã phải triển khai chương trình cấp một thẻ ngân hàng trả trước có sẵn 150 euro để khuyến khích người trẻ đi tiêm liều vaccine đầu tiên.


Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục