Phụ nữ Afghanistan sẽ bị cấm chơi thể thao dưới thời chính phủ mới của Taliban, theo một quan chức của lực lượng này.


Các nữ sinh Afghanistan chơi cricket trong một ngôi trường ở Herat năm 2014.

Theo trang Guardian (Anh), trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình SBS của Australia, quan chức Uỷban văn hóa của Taliban, Ahmadullah Wasiq, cho biết thể thao không được coi là cần thiết đối với phụ nữ Afghanistan.

"Tôi không nghĩ rằng phụ nữ được phép chơi cricket (bóng gậy) vì điều này không cần thiết. Trong môn cricket, phụ nữ có thể gặp phải tình huống để lộ mặt và cơ thể. Hồi giáo không cho phép phụ nữ như vậy”, ông Wasiq nói."Đây là kỷ nguyên của truyền thông, do vậy sẽ có hình ảnh và video, sau đó mọi người sẽ xem lại. Hồi giáo và Tiểu vương quốc Hồi giáo Afghanistan không cho phép phụ nữ chơi cricket hoặc các môn thể thao để lộ cơ thể”, quan chức Taliban cho biết thêm.

Các quan chức trong Hội đồng Cricket Afghanistan cho biết họ chưa được chính thức thông báo về số phận của môn cricket nữ. Song chương trình đào tạo dành cho trẻ em gái của hội đồng này đã bị đình chỉ.

Những phụ nữ chơi thể thao, bao gồm vận động viên cricket, cũng đã phải lẩn trốn kể từ khi Taliban lên nắm quyền trong bối cảnh lực lượng nước ngoài do Mỹ dẫn đầu rút khỏi Afghanistan. Một số phụ nữ cho biết họ bị các chiến binh Taliban đe dọa sử dụng bạo lực nếu bắt gặp chơi thể thao.

Tuyên bố cấm phụ nữ chơi thể thao được đưa ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy quan điểm của Taliban đối với phụ nữ không thay đổi đáng kể so với khi lực lượng này nắm quyền giai đoạn 1996 -2001.

Sau khi giành kiểm soát Afghanistan vào tháng trước, Taliban liên tục đưa ra những thông điệp thành lập một chính phủ ôn hòa, khuyến khích phụ nữ tham gia vào các hoạt động xã hội, thậm chí tham gia vào chính quyền mới. Tuy vậy, những hành động thực tế cho thấy Taliban dường như không thực hiện cam kết do lực lượng này đưa ra.

Chính phủ lâm thời mới của Taliban đã bắt đầu hoạt động từ ngày 8/9, trong đó những người theo đường lối cứng rắn đều được đưa vào các vị trí chủ chốt. Một điều đáng chú ý là phụ nữ không được nắm giữ bất kỳ chức vụ chủ chốt nào trong chính phủ mới. Taliban cũng không nhắc đến phụ nữ và các nhóm thiểu số trong tuyên bố chính sách dài ba trang được đưa ra để xoa dịu lo ngại của các nước láng giềng.

Trước đó, cơ quan quản lý giáo dục Taliban cũng đã ban hành qui định yêu cầu nữ sinh theo học tại các trường đại học tư thục ở Afghanistan phải mặc áo choàng abaya và cuốn khăn niqab để che mặt. Ngoài ra, nam giới và nữ giới không được ngồi chung, nghĩa là họ sẽ phải học trong các lớp riêng biệt hoặc cùng lớp nhưng phải có rèm ngăn cách, đồng thời phải sử dụng lối đi riêng.

Các nữ sinh sẽ kết thúc buổi học sớm hơn 5 phút so với nam sinh để tránh chạm mặt. Qui định mới cũng yêu cầu học sinh nữ chỉ được giáo viên nữ hoặc những giáo viên nam lớn tuổi có phẩm chất tốt giảng dạy.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục