Ngày 7/2, Chính phủ Thái Lan thông báo, nước này đang lên kế hoạch đàm phán song phương với một số nước như Trung Quốc, Malaysia về chương trình bong bóng du lịch nhằm thu hút lượng khách du lịch từ các quốc gia trên, trong bối cảnh Thái Lan vừa tái khởi động chương trình "Test & Go” (Kiểm tra và đi).


Du khách Trung Quốc nhập cảnh tại sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Thái Lan hôm 1/2. (Ảnh: REUTERS)

Theo ông Thanakorn Wangboonkongchana, Phát ngôn viên của Chính phủ Thái Lan, việc theo đuổi các thỏa thuận song phương với các thị trường quen thuộc là điều cần thiết trong lúc này, bởi việc thu hút khách du lịch qua các chương trình như "Test&Go” hay "Sandbox” không thực sự hiệu quả như kỳ vọng.

Sự trở lại các khách du lịch Trung Quốc và Malaysia - những nhóm khách lớn nhất của Thái Lan trước đại dịch, được nước này coi là chìa khóa cho sự phục hồi bền vững. Trước đó, khách du lịch Trung Quốc và Malaysia chiếm hơn 1/3 trong tổng số 40 triệu lượt khách tới Thái Lan vào năm 2019, mang lại cho Thái Lan hơn 20 tỷ USD doanh thu từ du lịch.

Phát ngôn viên Chính phủ cho biết thêm, khách du lịch theo chương trình bong bóng du lịch có thể sẽ không phải thực hiện kiểm dịch và được cấp thị thực đặc biệt, kèm theo đó là sắp xếp chỗ ở. Việc đàm phán với các quốc gia trên cũng sẽ đề cập tới một hạn ngạch cho khách du lịch và xác định các khu vực cụ thể cho các hoạt động di chuyển của họ nhằm ngăn chặn sự bùng phát Covid-19.

Trong một diễn biến khác cùng ngày, hãng hàng không Thai Airways thông báo đang tìm cách nối lại hầu hết các đường bay quốc tế của hãng vào cuối tháng 4. Trước đó, các hãng hàng không tại Thái Lan đã đình chỉ hầu hết các đường bay quốc tế do đại dịch Covid-19 và mới chỉ nối lại các chuyến bay quốc tế vào quý IV năm 2021.

Thai Airways là một trong những công ty Thái Lan bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi Covid-19. Hãng hàng không này vốn đã phải chật vật để kiếm lợi nhuận ngay cả trước khi đại dịch xảy ra, việc ngừng hoạt động trên toàn cầu dẫn đến việc công ty này phải xuất hiện thường xuyên trước tòa án phá sản và phải tái cơ cấu hoàn toàn. Tuy nhiên, theo báo cáo tài chính mới nhất của mình, Thai Airways đã công bố lợi nhuận ròng 51 tỷ baht trong 9 tháng đầu năm 2021, nhờ lợi nhuận từ việc tái cơ cấu nợ và bán tài sản, cổ phiếu.

Theo Báo Nhân Dân

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục