Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) phối hợp Liên minh đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh (CEPI), các quỹ Global Fund và Wellcome Trust công bố một báo cáo có tên Chiến lược toàn cầu quản lý rủi ro dài hạn của dịch Covid-19.


Lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Mumbai, Ấn Độ. (Ảnh: Reuters)
 

Theo đó, các tổ chức này ước tính sẽ cần 15 tỷ USD viện trợ trong năm 2022 và tiếp đó là 10 tỷ USD hằng năm để thiết lập và duy trì "bộ công cụ" để ứng phó với dịch Covid-19 và giải quyết những rủi ro lâu dài của đại dịch.

Bốn tổ chức này nhận định, nỗ lực chấm dứt đại dịch vẫn là ưu tiên cấp bách về kinh tế, y tế với thế giới. Theo IMF, tính lũy kế đến tháng 1/2022, đại dịch Covid-19 đã gây ra thiệt hại khoảng 13,8 nghìn tỷ USD. 

Phó Tổng Giám đốc điều hành thứ nhất IMF Gita Gopinath nhấn mạnh, đại dịch vẫn chưa kết thúc, trong khi chuỗi cung ứng vẫn bị gián đoạn và các chi phí khác tiếp tục tăng. Bà Gita Gopinath cho biết, IMF dự kiến sẽ giảm dự báo tăng trưởng toàn cầu vào cuối tháng 4 này do bối cảnh dịch bệnh, cũng như tình hình Ukraine. 

Trong một tuyên bố, bà Gita Gopinath nhận định, cần một chiến lược mới do nguồn lực của các quốc gia có hạn và xây dựng các kịch bản ứng phó dịch Covid-19. Bà Gita Gopinath nhấn mạnh, các quốc gia cần vaccine ngừa Covid-19, bộ kit xét nghiệm, phương pháp điều trị và cơ sở hạ tầng y tế được cải thiện để ứng phó với dịch bệnh và các bệnh nguy hiểm khác.

Giám đốc quỹ từ thiện Wellcome Trust Jeremy Farrar khẳng định, hai năm qua cho thấy sự tiến bộ vượt bậc là khả thi khi thế giới xích lại gần nhau và hỗ trợ phát triển khoa học. Ông nhấn mạnh, đây không phải là thời điểm để ngừng các nỗ lực này bởi dịch bệnh có thể diễn biến khó lường với nguy cơ xuất hiện các biến thể mới.

Giám đốc điều hành của CEPI Richard Hatchett khẳng định tầm quan trọng của vaccine trong việc phòng chống dịch bệnh trong tương lai, song điều này cần có sự đầu tư vào hoạt động giám sát toàn cầu, nghiên cứu, phát triển, sản xuất và hệ thống y tế.

TheoNhanDan


 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục