Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết Ankara không có ý định xâm phạm toàn vẹn lãnh thổ của Iraq và khẳng định chiến dịch quân sự được phát động gần đây chỉ nhằm đảm bảo an ninh biên giới của nước này.



Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu. Ảnh: Sputnik
Theo đài Sputnik (Nga), hôm 18/4, Thổ Nhĩ Kỳ đã phát động chiến dịch quân sự mà nước này thông báo là chống khủng bố xuyên biên giới nhằm đối phó với các chiến binh của Đảng Công nhân người Kurd (PKK) ở miền bắc Iraq. Ankara cho rằng lực lượng PKK đang lên kế hoạch cho một cuộc tấn công quy mô lớn.

"Tại sao phía Iraq không lo ngại về những tay súng khủng bố PKK trên lãnh thổ của họ? Chúng tôi không xâm phạm sự toàn vẹn lãnh thổ của Iraq. Chúng tôi không có ý định đó. Thổ Nhĩ Kỳ sẽ đảm bảo an ninh biên giới và sự an toàn cho người dân của mình, chúng tôi sẽ chiến đấu quyết liệt”, ông Cavusoglu nói trong một cuộc họp báo.

Trước đó, Tổng thống  Recep Tayyip Erdogan tái khẳng định Thổ Nhĩ Kỳ sẽ chống lại lực lượng PKK "cho đến khi chủ nghĩa khủng bố không còn là mối đe dọa đối với đất nước, khu vực và toàn thể nhân loại”.

Bộ trưởng Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ Hulusi Akar thông báo trong một bài phát biểu qua video rằng chiến dịch này bao gồm những cuộc không kích trên diện rộng sử dụng chiến đấu cơ, trực thăng và đội máy bay không người lái, cùng với cuộc tấn công trên mặt đất của lực lượng biệt kích. Theo đó, Thổ Nhĩ Kỳ đã điều động 42 nhóm đặc nhiệm, bao gồm 654 binh sĩ, để xác định và vô hiệu hóa các tay súng PKK ở các khu vực biên giới.

Theo Bộ Quốc phòng, tính đến ngày 19/4, 26 chiến binh PKK đã bị tiêu diệt ở miền bắc Iraq và chiến dịch quân sự vẫn đang tiếp diễn.

Về phần mình, Văn phòng Tổng thống Iraq tuyên bố hoạt động của Thổ Nhĩ Kỳ làm suy yếu an ninh của quốc gia này. Tổng Thư ký Liên đoàn Arab Ahmed Aboul Gheit đã lên án hoạt động quân sự của Thổ Nhĩ Kỳ chống lại các nhóm người Kurd. Ông chỉ ra rằng hoạt động quân sự của Ankara sẽ làm trầm trọng thêm căng thẳng trong quan hệ với Baghdad.

PKK là một tổ chức chính trị người Kurd và một phong trào du kích vũ trang chiến đấu vì một cộng đồng người Kurdistan độc lập. Xung đột quân sự giữa Thổ Nhĩ Kỳ và PKK bùng nổ từ năm 1984 và bước vào một trong những giai đoạn đẫm máu nhất vào năm 2015. Nhiều căn cứ quân sự của PKK nằm ở phía bắc Iraq là mục tiêu của các lực lượng vũ trang Thổ Nhĩ Kỳ. Trước đó, Tổng thống Erdogan cho biết kể từ tháng 7/2015, nước này đã tiêu diệt 6.000 tay súng PKK ở Thổ Nhĩ Kỳ và 6.900 tay súng bên ngoài biên giới đất nước. Thổ Nhĩ Kỳ đã mất hơn 1.200 binh sĩ trong cuộc đối đầu này.

PKK cũng bị Mỹ, Anh và EU xếp vào danh sách tổ chức khủng bố. Tuy nhiên, một bộ phận người Kurd vẫn là đồng minh quan trọng của phương Tây và Mỹ trong cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng ở cả Syria và Iraq. Washington duy trì một chỗ đứng quân sự ở các khu vực do người Kurd ở Syria kiểm soát, trong khi khu vực người Kurd ở Iraq có một số cơ sở quân sự của Mỹ và lãnh sự quán Mỹ ở Erbil.


                                           TheoBaotintuc

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục