Các biện pháp trừng phạt của phương Tây liên quan đến chiến dịch quân sự ở Ukraine đang gây thiệt hại nặng nề cho nền kinh tế Nga.


Người đi bộ băng qua đại lộ Nevsky, trung tâm thành phố Saint Petersburg, Nga. Ảnh: Reuters

Theo phân tích của các chuyên gia tại Viện Tài chính Quốc tế (IIF) có trụ sở tại Mỹ, thiệt hại của Moskva tương đương 15 năm thành tựu kinh tế và 30 năm hội nhập với phương Tây. 

Tuy nhiên, IIF cảnh báo rằng tác động trên là một "mục tiêu biến động" do có thêm nhiều lệnh trừng phạt đang được bổ sung và Nga có thể trả đũa, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.

Nhà kinh tế Elina Ribakovatại IIF chia sẻ với các phóng viên rằng Điện Kremlin sẽ chịu thiệt hại nhiều hơn nữa nếu duy trì cuộc chiến ở Ukraine.  

Trong báo cáo mới nhất, IIF dự báo nền kinh tế Nga sẽ giảm 15% trong năm nay và thêm 3% nữa vào năm 2023.  Điều này đồng nghĩa với việc những thành quả kinh tế mà Nga từng nỗ lực đạt được trong 15 năm có thể bị xóa sạch. 

Loạt biện pháp trừng phạt của Mỹ và châu Âu nhắm vào nền tài chính Nga - gồm cắt đứt khả năng thanh toán nợ nước ngoài, đẩy các loại giá cả lên cao, kêu gọi công ty nước ngoài rút khỏi thị trường Nga - đang làm giảm nhu cầu tiêu dùng trong nước, dẫn đến hạ thấp triển vọng kinh tế trong ngắn hạn, trung và dài hạn.

Nhóm chuyên gia lưu ý rằng một số hậu quả mạnh nhất của "cuộc chiến tranh kinh tế” trên vẫn chưa hiện rõ. Những cấm vận khắc nghiệt đó đã làm tiêu tan 30 năm đầu tư và kết nối với châu Âu của Nga trong chuỗi giá trị toàn cầu. 

Tháng 3/2022, Nga trở thành quốc gia bị trừng phạt nhiều nhất thế giới. Moskva phải hứng chịu hơn 5.000 lệnh trừng phạt có mục tiêu khác nhau, nhiều hơn cả Iran, Venezuela, Myanmar và Cuba cộng lại. 

Với 1.194 lệnh trừng phạt nhằm vào Moskva, Mỹ là quốc gia đứng đầu về số lệnh trừng phạt, tiếp theo là Canada (908) và Thụy Sĩ (824).

Theo dữ liệu chính thức của Quý I/2022, thu nhập thực tế của người dân Nga giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước. Kỳ vọng của người tiêu dùng cũng đã thay đổi đáng kể kể từ cuối tháng 2 và đầu tháng 3/2022. 

Phần lớn (94%) người được hỏi cảm nhận được tác động do gia tăng giá, đặc biệt là đối với các sản phẩm và hàng hóa khác thuộc nhóm tiêu dùng cơ bản: quần áo và giày dép, thuốc men, đồ nội thất và hàng hóa cho trẻ em. Theo đa số (88%), tình hình kinh tế ngày càng trở nên tồi tệ, đặc biệt ảnh hưởng đến những người có thu nhập thấp.

Người Nga cho biết họ đã giảm chi tiêu trong các lĩnh vực sau: ăn uống, du lịch, giải trí, sửa sang nhà cửa và mua sắm nội thất. Họ cũng giảm chi tiêu cho các sở thích cá nhân, rượu, mỹ phẩm và thẩm mĩ. Chi tiêu cho mua sắm trang phục đã giảm 40% và mua hàng tạp hóa giảm 30%.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục