Một đại diện của OPEC và một nguồn thạo tin cho biết, tổ chức này dự kiến tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới ở mức tối đa là 2 triệu thùng/ngày trong năm 2023, tức là tăng khoảng 2%.


Toàn cảnh một cơ sở sản xuất dầu của Saudi Arabia ở Vịnh Jubail. (Ảnh: AFP/TTXVN)
 

Năm 2023, tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới sẽ chậm lại trong bối cảnh giá dầu thô và nhiên liệu tăng mạnh đẩy lạm phát lên cao và khiến kinh tế toàn cầu chững lại.

Nhận định mới trên do một số đại diện của Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các nguồn tin trong ngành dầu mỏ đưa ra.

Hoạt động tiêu thụ nhiên liệu toàn cầu thời gian qua đã phục hồi sau khi giảm sâu trong năm 2020 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và dự kiến trong năm nay sẽ vượt các mức ghi nhận năm 2019 kể cả khi giá cả tăng cao kỷ lục. Tuy nhiên, tình trạng tăng giá vẫn khiến dự báo triển vọng tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu trong năm 2022 giảm và tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu được cho là sẽ chậm lại trong năm 2023.

OPEC sẽ công bố dự báo đầu tiên về nhu cầu dầu mỏ năm 2023 trong tháng 7. Các dự báo của OPEC và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) sẽ là những thông tin quan trọng có thể làm cơ sở dự báo chính sách nguồn cung của OPEC.

Hãng tin Reuters (Anh) dẫn lời một đại diện của OPEC và một nguồn thạo tin cho biết, tổ chức này dự kiến tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới ở mức tối đa là 2 triệu thùng/ngày trong năm 2023, tức là tăng khoảng 2%. Mức tăng trưởng trong năm 2022 đang được dự báo ở 3,36 triệu thùng/ngày.

Theo nguồn tin từ OPEC, tổ chức này sẽ công bố dự báo đầu tiên về nhu cầu dầu mỏ năm 2023 trong báo cáo tháng dự kiến công bố ngày 12/7 tới. Trong khi đó, người phát ngôn của IEA cho biết, cơ quan này sẽ công bố dự báo đầu tiên về nhu cầu dầu mỏ năm 2023 trong ngày 15/6.

OPEC đang theo dõi các tín hiệu cho thấy giá nhiên liệu tăng cao có thể làm giảm nhu cầu dầu mỏ.

Các cơ quan dự báo nhu cầu dầu mỏ thường phải điều chỉnh đáng kể các kết quả dự báo tùy theo biến đổi của triển vọng kinh tế và các yếu tố bất ổn như cuộc xung đột tại Ukraine và các biện pháp phong tỏa phòng dịch Covid-19 tại Trung Quốc.

Trước đó, OPEC từng dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu mỏ thế giới năm 2022 là 3,28 triệu thùng/ngày trong báo cáo đưa ra hồi tháng 7/2021, sau đó nâng lên hơn 4 triệu thùng/ngày trước khi giảm xuống 3,36 triệu thùng/ngày.



TheoNhanDan

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục