Ngân hàng Trung ương Indonesia (BI) và Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ (RBI) đã ký Biên bản ghi nhớ nhằm cải thiện quan hệ giữa hai ngân hàng trung ương trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới tiềm ẩn nguy cơ khủng hoảng và có thể suy thoái trên diện rộng.


Quang cảnh lễ ký kết. Ảnh: Ngân hàng Trung ương Indonesia

Việc ký kết giữa BI và RBI được thực hiện bên lề cuộc họp các Bộ trưởng Tài chính và Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) được tổ chức tại Bali, Indonesia, dưới sự chứng kiến của Thống đốc BI Perry Warjiyo và Thống đốc RBI Shaktikanta Das.

Phát biểu sau lễ ký, Thống đốc Perry Warjiyo nhấn mạnh, Biên bản ghi nhớ này là một mốc quan trọng trong hợp tác giữa BI và RBI, góp phần tăng cường trao đổi thông tin và hợp tác trong lĩnh vực ngân hàng trung ương, bao gồm hệ thống thanh toán, đổi mới tài chính kỹ thuật số, giám sát trong phòng, chống rửa tiền và ngăn chặn hành vi gây quỹ cho các tổ chức khủng bố, mang lại lợi ích cho hai ngân hàng trung ương và người dân hai nước.

Sự hợp tác cũng nhằm cung cấp một nền tảng tốt để thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau, phát triển các hệ thống thanh toán hiệu quả và mở rộng kết nối thanh toán xuyên biên giới. Các sáng kiến sẽ được thực hiện thông qua các thể thức hợp tác như tương tác thường xuyên và cùng thảo luận đối với các vấn đề phát triển kinh tế và tài chính đang diễn ra, hợp tác kỹ thuật thông qua đào tạo và hội thảo chung, hợp tác mở rộng kết nối hệ thống thanh toán bán lẻ xuyên biên giới.

 

Về phía RBI, Thống đốc Shaktikanta Das đánh giá cao tầm quan trọng của hợp tác giữa BI và RBI trong việc xây dựng các mục tiêu và giải pháp khắc phục những thách thức chung trong giai đoạn hiện nay để đạt được hiệu quả cao nhất. Ông Shaktikanta Das nêu rõ, Biên bản ghi nhớ là một bước tiến quan trọng trong việc triển khai các nỗ lực nhằm hình thành chính thức một khuôn khổ hành động. Thời gian tới, Biên bản ghi nhớ sẽ tăng cường hơn nữa quan hệ giữa hai ngân hàng trung ương và tạo điều kiện cho các nỗ lực đạt được một hệ thống tài chính dễ tiếp cận, bao trùm và an toàn.


TheoNhanDan


 

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục