Bane Nor, cơ quan quản lý mạng lưới đường sắt thuộc chính phủ Na Uy, thông báo họ sẽ hạ nhiệt độ tại 334 ga tàu tại nước này từ 21 xuống còn 17 độ C nhằm giảm tiêu thụ điện năng.


Đoàn tàu đi qua khu rừng mùa Đông tại Na Uy. Ảnh: Vùng Bắc Lapland'

Theo đài Sputnik, biện pháp trên sẽ giúp giảm 10% tiêu thụ năng lượng và tiết kiệm tới 1,25 triệu USD mỗi năm. Cơ quan này cũng đã hạ nhiệt độ trong các văn phòng, với lý do hóa đơn tiền điện ở các vùng trên cả nước tăng cao đột biến. Tại khu vực phía tây nam Na Uy, chi phí cho việc tiêu thụ điện đã tăng lên đến 300%.

"Chúng ta đang phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng điện ở châu Âu và cũng phải giảm cả tiêu thụ năng lượng. Khi nói đến năng lượng và tiền bạc, chúng ta phải tiết kiệm nhất có thể. Nhiệt độ tại các phòng chờ có thể giảm vài độ, nhưng người dân vẫn có thể mặc những bộ đồ mùa thu”, ông Bane Nor Knut Øivind Ruud Johansen, giám đốc công ty, nhấn mạnh so với nhiệt độ ngoài trời, điều kiện trong các nhà ga vẫn ấm và khô ráo.

Đầu năm nay, nhà điều hành lưới điện Na Uy Statnett chỉ ra trước tình trạng mực nước thấp trong các hồ chứa thủy điện, an ninh nguồn cung điện tại quốc gia Bắc Âu có nguy cơ bị "bóp nghẹt” trong mùa Đông năm 2023.

Mặc dù là một trong những nhà xuất khẩu điện lớn của châu Âu, song tại Na Uy, giới chức đã cảnh báo về việc nguồn cung điện quá tải và thậm chí còn xem xét một lệnh hạn chế xuất khẩu điện ra nước ngoài để ngăn chặn tình trạng thiếu điện trong nước, khi giá điện tăng lên mức gần kỷ lục.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh một cuộc khủng hoảng năng lượng chưa từng có xảy ra trên khắp châu Âu sau chiến dịch trừng phạt của Brussels đối với năng lượng Nga.

Các biện pháp trừng phạt đã đẩy giá năng lượng tăng đột biến, kéo theo chi phí gia đình và lạm phát chung trên toàn EU tăng cao, buộc các chính phủ phải bơm hàng tỷ USD vào các gói cứu trợ để giảm bớt gánh nặng kinh tế.

Trong một nỗ lực để giảm bớt tác động của cuộc khủng hoảng năng lượng, các nước châu Âu triển khai loạt biện pháp tiết kiệm. Gần đây, Đan Mạch thông báo sẽ hạ nhiệt độ ở những nơi công cộng xuống 17 độ. Một số khu vực của Đức ngừng chiếu sáng tại các địa danh và không đun nóng nước trong các tòa nhà công cộng. Pháp và Thụy Điển quyết định cắt giảm đèn đường


Theo Báo Tin tức

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục