Theo phóng viên TTXVN tại Hong Kong, nhằm nâng cao tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19, ngày 12/10, Khu hành chính đặc biệt Hong Kong (Trung Quốc) đã phê duyệt sử dụng vaccine ngừa COVID-19 của hãng Pfizer/BionTech cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ dưới 5 tuổi.



Vaccine phòng COVID-19 của Pfizer/BioNTech. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo nhà chức trách, trước mối đe dọa của các biến thể của virus có khả năng lây truyền cao, trẻ em là một trong những mục tiêu bảo vệ chính của chương trình tiêm vaccine ngừa COVID-19. Sau khi tham khảo ý kiến của Ủy ban cố vấn và chuyên gia về vaccine ngừa COVID-19, giới chức y tế Hong Kong nhận thấy phiên bản vaccine của Pfizer/BioNTech dành cho trẻ sơ sinh đã được phê duyệt hiện nay mang lại nhiều lợi ích hơn là rủi ro. Theo đó, liều tiêm cho trẻ dưới 5 tuổi sẽ bằng 1/10 liều lượng của người lớn nhằm giảm tác dụng phụ.

Trước đó, từ ngày 4/8, chính quyền Hong Kong đã triển khai tiêm vaccine ngừa COVID-19 của hãng dược phẩm Sinovac cho trẻ em từ 6 tháng đến 3 tuổi. Tại Hong Kong, khoảng 7% trẻ nhỏ dưới 2 tuổi đã mắc COVID-19, một số trẻ nhỏ đã có diễn biến bệnh nặng và phải chăm sóc đặc biệt. Hiện có khoảng 86% trẻ em từ 3-11 tuổi đã tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa COVID-19, cao hơn so với tỷ lệ tiêm vaccnie của người trên 70 tuổi.

Hong Kong đã hạ độ tuổi tối thiểu áp dụng "thẻ thông hành vaccine” từ 12 xuống 5 tuổi. Cụ thể, từ ngày 30/9, trẻ từ 5-11 tuổi phải tiêm 1 mũi vaccinne ngừa COVID-19 mới có thể đến các cơ sở được chỉ định như nhà hàng và trung tâm thể thao và từ ngày 30/11, trẻ em trong độ tuổi này sẽ phải tiêm 2 mũi vaccine mới được vào các cơ sở nói trên. Hiện tại các trường học ở Hong Kong vẫn yêu cầu học sinh phải xét nghiệm nhanh kháng nguyên hằng ngày trước khi đến trường.               

Tỷ lệ tiêm vaccine ở người cao tuổi ở Hong Kong vẫn còn thấp, chỉ có khoảng 58% những người từ 80 tuổi trở lên đã tiêm 3 mũi vaccine ngừa COVID-19. Kể từ khi triển khai chương trình tiêm phòng trên diện rộng từ tháng 2/2021, hơn 6,88 triệu người (tương đương 94,3% số người đủ điều kiện tiêm phòng tại Hong Kong), đã được tiêm ít nhất 1 mũi vaccine ngừa COVID-19. Trong khi đó, hơn 6,71 triệu người (khoảng 92,2%) đã được tiêm 2 mũi cơ bản.

Tính đến ngày 11/10, có 80% dân số đủ điều kiện tiêm phòng ở Hong Kong đã được tiêm mũi 3 và 483.060 người đã được tiêm mũi 4 và hiện có 18.389 trẻ nhỏ dưới 3 tuổi tiêm một mũi vaccine.  Sau khi Hong Kong bỏ quy định cách ly tại khách sạn chỉ định đối với người nhập cảnh, chuyển sang cách ly tại nhà theo công thức "0+3”, lượng người đến Hong Kong đã tăng lên. Tuy nhiên số ca nhập cảnh theo đó cũng có xu hướng tăng. Ngày 12/10, Hong Kong ghi nhận 4.788 ca mới mắc COVID-19 trong đó có 368 ca nhập cảnh và 9 ca tử vong.

                                TheoBaotintuc

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục