Một quan chức NATO cho biết kế hoạch mới nhằm "chuyển hướng khỏi các thiết bị thời Liên Xô của Ukraine".



Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin (giữa) tại cuộc họp của Nhóm Liên lạc Quốc phòng về Ukraine. Ảnh: AP
Theo trang tin Politico.eu ngày 12/10, NATO sẽ xây dựng kế hoạch 10 năm để tái thiết ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, với cuộc họp đầu tiên về vấn đề này giữa liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu và Kiev dự kiến ​​được tổ chức vào tuần tới.

Cuộc họp sẽ là khởi đầu của một quá trình mà các quan chức Mỹ và NATO lưu ý trong nhiều tuần về cam kết lâu dài với Ukraine để đưa Kiev xích lại gần hơn với liên minh quân sự này cả về huấn luyện và trang thiết bị.

Một quan chức cấp cao của NATO nói trong điều kiện giấu tên: "Chúng tôi sẽ xem xét lập kế hoạch quốc phòng để giúp Ukraine có thể tương tác hoàn toàn với NATO. Đó là việc chuyển từ thiết bị thời Liên Xô sang thiết bị của phương Tây tương thích với NATO".

Sau hội nghị cấp bộ trưởng quốc phòng NATO hôm 12/10, Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine do Mỹ khởi xướng, trong đó có 30 nước thành viên NATO, đã tổ chức cuộc họp để bắt đầu lên kế hoạch hỗ trợ ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, đồng thời bổ sung kho vũ khí và thiết bị của riêng họ, vốn đã bị thâm hụt do viện trợ cho Kiev kể từ khi cuộc xung đột với Nga nổ ra. Tuy nhiên, cuộc họp mới do NATO dẫn đầu sắp tới sẽ chỉ tập trung vào Ukraine.

Trong phát biểu khai mạc cuộc họp của Nhóm liên lạc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết: "Sự ủng hộ của chúng tôi đối với quyền tự vệ của Ukraine không phụ thuộc vào kết quả của bất kỳ trận chiến cụ thể nào. Quyết tâm của chúng tôi trong việc hỗ trợ phòng thủ cho Ukraine là trong dài hạn".

Về phần mình, quan chức NATO trên nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ xem xét các cách để xây dựng lại ngành công nghiệp quốc phòng của Ukraine". Nỗ lực trước mắt sẽ là đáp ứng các nhu cầu xung đột hàng ngày của quân đội Ukraine và nỗ lực cuối cùng là có thể "biến Ukraine gần như trở thành một thành viên NATO".

Cuộc họp tại Brussels là lần gặp nhau thứ 6 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine. Các cuộc tấn công tên lửa gần đây ở Ukraine đã dẫn đến việc nhóm này xem xét lại các khoản viện trước đây cho Ukraine, đặt vấn đề phòng không lên hàng đầu trong danh sách đáp ứng nhu cầu của Kiev.

"Chúng tôi sẽ làm hết sức có thể trong thời gian cần thiết” để giúp Ukraine phòng thủ trước các lực lượng Nga, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley nói sau cuộc họp. 

Theo một quan chức cấp cao khác của NATO, trong khi liên minh này có kế hoạch tăng cường khả năng tự trang bị vũ khí của Kiev, các cuộc tấn công bằng tên lửa trong nhiều tháng qua nhằm vào Ukraine đã làm cạn kiệt nguồn cung cấp vũ khí hiện đại của Moskva. "Họ (Nga) chắc chắn đã cạn kiệt phần lớn các loại vũ khí dẫn đường chính xác kể từ khi xung đột nổ ra", nguồn tin này cho biết.

Tuy nhiên, những tháng mùa Đông sắp tới có thể là một "phép thử" đối với quyết tâm của phương Tây trong việc hỗ trợ cho Kiev, vì cuộc xung đột có thể sẽ sa lầy trong bối cảnh thời tiết lạnh giá trên khắp Ukraine. 

                                 TheoBaotintuc

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục