Ông Yuri Vitrenko, Giám đốc tập đoàn năng lượng Naftogaz của Ukraine cảnh báo, nước này sẽ phải đối mặt với mùa đông khắc nghiệt nhất từ ​​trước đến nay do sẽ bị mất điện liên tục.



Lực lượng cứu hỏa Ukraine dập lửa tại một cơ sở hạ tầng năng lượng bị hư hại do một cuộc tấn công tên lửa ở vùng Rivne. Ảnh: AFP
Theo đài RT, trong một cuộc phỏng vấn với tạp chí Handelsblatt của Đức phát ngày 24/10, ông Vitrenko cho biết, các cuộc không kích gần đây của Nga đã phá hủy khoảng 40% nhà máy sản xuất điện. Ngoài ra, các nhà máy lọc dầu cũng trở thành mục tiêu tấn công.

Ông Vitrenko nhận định: "Đó sẽ là mùa đông tồi tệ nhất trong lịch sử của chúng tôi. Chúng tôi dự kiến sẽ bị​​ mất điện và gặp các vấn đề về hệ thống sưởi liên tục”.

Theo ông Vitrenko, Ukraine không thể ngăn chặn 100% các vấn đề, do đó cần sự giúp đỡ của các quốc gia.

Trong một cuộc phỏng vấn với tờ The Guardian vào cuối tháng 8, trước khi Nga tấn công cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, ông Vitrenko cũng thừa nhận rằng, nếu không có hỗ trợ tài chính của phương Tây, Ukraine sẽ thiếu khí đốt và do đó, hệ thống điện có thể ngừng hoạt động.

Vào tháng 9, Naftogaz đã kêu gọi người dân Ukraine tích trữ chăn và quần áo ấm, lưu ý rằng mùa sưởi ấm năm nay sẽ bắt đầu muộn hơn và kết thúc sớm hơn. Nhiệt độ mùa đông trong các căn hộ sẽ được đặt ở mức 17-18 độ C, thấp hơn 4 độ so với nhiệt độ tiêu chuẩn.

Sau khi Nga liên tục pháo kích vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky tuần trước yêu cầu người dân giảm bớt áp lực lên hệ thống năng lượng đang gặp khó khăn bằng cách hạn chế sử dụng điện từ 5 giờ chiều đến 11 giờ tối.

Vào ngày 23/10, ông Zelensky cũng yêu cầu chính quyền địa phương tiêu thụ điện một cách có ý thức và nhấn mạnh rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để các cửa hàng thắp sáng cửa sổ và biển hiệu.

Phát biểu sau cuộc họp với các công ty năng lượng, Tổng thống Zelensky cho biết, các doanh nghiệp nước này đang chuẩn bị cho mọi tình huống khi mùa đông đến, đồng thời chính phủ đang nỗ lực lập các điểm cung cấp điện di động cho các hạ tầng thiết yếu tại các thành phố cũng như các ngôi làng.

Phó Chánh văn phòng Phủ Tổng thống Ukraine, ông Kyrylo Tymoshenko nêu rõ, Ukraine bắt đầu hạn chế nguồn cung điện trên cả nước từ ngày 19/10.

Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tuyên bố chuyển hướng cuộc tấn công quân sự ở Ukraine vào ngày 10/10. Các lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công lớn bằng tên lửa tầm xa vào các cơ sở quân sự, thông tin liên lạc và năng lượng của Ukraine. Ông cáo buộc Ukraine thực hiện một số cuộc tấn công khủng bố vào cơ sở hạ tầng của Nga, trong đó có cả vụ đánh bom cầu Crimea.


                            TheoBaotintuc

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục