Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, ngày 11/1, Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ cho biết Bộ trưởng Quốc phòng nước này, ông Hulusi Akar đã điện đàm với người đồng cấp Ukraine Alexei Reznikov, nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngừng bắn ngay lập tức tại Ukraine.


Một nhà thờ bị phá hủy trong xung đột Nga - Ukraine ở làng Bohorodychne thuộc vùng Donetsk (Ukraine) ngày 4/1/2023.

Theo thông cáo trên trang web của Bộ Quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, trong cuộc điện đàm, hai bộ trưởng nhấn mạnh một thỏa thuận ngừng bắn sẽ ngăn nguy cơ thêm thương vong, đồng thời góp phần khôi phục hòa bình và ổn định trong khu vực. Hai bên cũng cho biết nhờ hoạt động của Trung tâm điều phối chung ở Istanbul, khoảng 17 triệu tấn ngũ cốc đã được xuất khẩu từ các cảng của Ukraine sang các nước có nhu cầu. Hai bộ trưởng cũng ghi nhận tầm quan trọng của việc tiếp tục duy trì Sáng kiến Ngũ cốc Biển Đen không bị gián đoạn.

Trong diễn biến khác, cùng ngày 11/1, với 57 phiếu ủng hộ trên tổng số 62 thượng nghị sĩ có mặt, Thượng viện CH Séc đã thông qua sửa đổi luật "lex Ukraine”, theo đó gia hạn thời gian bảo vệ tạm thời cho người tị nạn Ukraine tại Séc thêm một năm, đến cuối tháng 3/2024.

Theo phóng viên TTXVN tại Praha, điều luật trên cho phép người tị nạn Ukraine tiếp cận bảo hiểm y tế công cộng, giáo dục hoặc thị trường lao động. Tuy nhiên, từ cuối tháng 3 tới, những người tị nạn Ukraine muốn được gia hạn bảo vệ tạm thời ở Séc sẽ phải đăng ký điện tử. Giới chức Séc cũng kỳ vọng việc gia hạn này sẽ giúp có được dữ liệu chính xác hơn về số người tị nạn Ukraine thực sự đang ở nước này. Theo Bộ trưởng Nội vụ Vit Rakusan, con số này hiện vào khoảng 300.000 người.

Bên cạnh đó, một trong những sửa đổi quan trọng là thời gian cung cấp chỗ ở miễn phí cho người tị nạn Ukraine còn 150 ngày. Sau thời hạn này, người tị nạn Ukraine sẽ phải tự trả tiền hoặc họ phải chuyển đi. Hiện có khoảng 30% người tị nạn từ Ukraine đang sử dụng chỗ ở khẩn cấp ở Séc, phần còn lại được cung cấp chỗ ở thương mại hoặc ở cùng người thân. Chỗ ở khẩn cấp bao gồm ký túc xá, khách sạn, nhà trọ và căn hộ của các công ty hoặc tổ chức. Chính phủ Séc hỗ trợ khoảng 300 CZK (13,44 USD)/đêm lưu trú cho mỗi người tị nạn Ukraine.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục