Cảnh sát Ấn Độ cho biết đã có 4 người thiệt mạng và 4 người bị thương nghiêm trọng trong vụ nổ tại một nhà máy sản xuất pháo hoa ở bang Odisha, miền Đông nước này trong ngày 6/3.

Vụ nổ xảy ra khi các công nhân đang sản xuất pháo hoa tại làng Bhusandapur, ở huyện Khordha, cách thủ phủ Bhubaneswar của bang Odisha 64 km về phía Tây Nam nhằm chuẩn bị cho lễ hội mùa Xuân. Những người bị thương đã nhanh chóng được chuyển tới bệnh viện.

Truyền thông đưa tin nhà máy trên đang hoạt động trái phép. Ước tính có hơn 10 người đang làm việc trong nhà máy vào thời điểm vụ nổ xảy ra. Cảnh sát đã mở cuộc điều tra nhằm làm rõ nguyên nhân vụ nổ.

Cùng ngày, tại Indonesia, cơ quan chức năng cho biết số người thiệt mạng do mưa lớn và lở đất tại vùng Natuna của tỉnh Riau Islands, miền Tây nước này đã tăng lên 15 người.

Theo Cơ quan tìm kiếm và cứu nạn Natuna, số người mất tích sau lở đất là 50 người. Với đường dây liên lạc bị cắt đứt tại khu vực chịu ảnh hưởng, việc cập nhật thông tin là rất khó khăn. Các hình ảnh có được cho thấy bùn và đất đá đã phủ kín nhiều ngồi nhà trên đảo Serasan hẻo lánh.

Nột nhóm tìm kiếm và cứu nạn gồm 60 người đã rời cảng Penagi trên đảo Natuna tới khu vực chịu ảnh hưởng ngay trong chiều 6/3. Tuy nhiên, việc di chuyển bằng thuyền cũng mất khoảng 5 giờ. Dự kiến vào ngày 7/3, trực thăng sẽ được điều đến để đẩy nhanh quá trình vận chuyển hàng cứu trợ.

Trong khi đó, tại huyện Banjar trên đảo Borneo, lũ lụt đã nhấn chìm hơn 17.000 ngôi nhà và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân trong khu vực suốt một tháng qua.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Tổng tham mưu trưởng IDF phê duyệt kế hoạch tiếp tục chiến dịch ở Gaza

Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Trung tướng Herzi Halevi đã phê duyệt các kế hoạch tiếp tục cuộc chiến chống lực lượng Hamas ở Dải Gaza.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục