Có đến 30% số dân toàn cầu hiện không thể tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu. Lãnh đạo Tổ chức Y tế thế giới (WHO) mới đây thúc giục các quốc gia cùng nhau khẩn trương hành động để đáp ứng cam kết về bao phủ sức khỏe toàn dân, trong khi những nguy cơ về sự bùng phát trở lại của dịch Covid-19 và các căn bệnh nghiêm trọng khác vẫn đang rình rập.

Kiểm tra bệnh sốt rét cho người dân bị sốt ở Chifra, Afar, Ethiopia. (Ảnh: WHO)

Kiểm tra bệnh sốt rét cho người dân bị sốt ở Chifra, Afar, Ethiopia. (Ảnh: WHO)

Lấp đầy các hố sâu bất bình đẳng về tiếp cận dịch vụ y tế là nội dung trọng tâm trong bài phát biểu của Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nhân dịp kỷ niệm 75 năm thành lập tổ chức này.

Theo một nghiên cứu, có tới 30% số dân toàn cầu hiện không được tiếp cận các dịch vụ y tế thiết yếu. Khoảng 930 triệu người trên toàn thế giới có nguy cơ rơi vào cảnh nghèo đói do chi tiêu y tế vượt quá 10% ngân sách hộ gia đình.

Theo Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF), khoảng 10 triệu trẻ em tại các nước châu Phi như Burkina Faso, Mali, Niger lâm vào khủng hoảng nghiêm trọng và cần hỗ trợ nhân đạo, trong đó có hỗ trợ về dịch vụ y tế. Thực tế nêu trên cho thấy, WHO và các quốc gia cần tiếp tục tập trung thúc đẩy sự công bằng về y tế, coi quyền tiếp cận các dịch vụ y tế là quyền cơ bản của con người.
Trong hơn ba năm hoành hành, đại dịch Covid-19 không chỉ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, cuộc sống của con người, gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế mà còn làm bộc lộ rõ những hạn chế về khả năng ứng phó toàn cầu với các thách thức. Và một trong những hạn chế này là tình trạng bất bình đẳng về y tế, mà theo nhận định của Tổng Giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, đây chính là nguyên nhân khiến đại dịch kéo dài.

Ở nhiều quốc gia kém phát triển, những công cụ giúp phòng, chống bệnh như vaccine, phương pháp điều trị hay chẩn đoán không thể đến được với người dân khi họ cần chúng nhất. Điều này đòi hỏi thế giới cần thiết lập mạng lưới chuỗi cung ứng để bảo đảm phân bổ nguồn lực công bằng và nhanh chóng khi xảy ra những tình trạng khẩn cấp tương tự đại dịch Covid-19.

Mới đây, WHO cùng ba tổ chức quốc tế là Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp của Liên hợp quốc (FAO), Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP), Tổ chức Thú y thế giới (WOAH) kêu gọi hành động vì một thế giới khỏe mạnh hơn thông qua cách tiếp cận "One Health”.

Cách tiếp cận này bao gồm nỗ lực hợp tác của nhiều lĩnh vực ở cấp địa phương, quốc gia và toàn cầu nhằm bảo đảm sức khỏe tối ưu cho con người, động vật và môi trường.

Những thách thức về sức khỏe gần đây như đại dịch Covid-19, dịch Ebola, các bệnh lây truyền từ động vật sang người khác, sự suy thoái hệ sinh thái và tình trạng biến đổi khí hậu đã chứng minh tầm quan trọng của việc phải có sự phối hợp chặt chẽ, đa ngành ở mọi cấp độ để ứng phó.

Ngoài ra, một khuyến nghị khác với các nước là đẩy mạnh đầu tư vào giáo dục kiến thức, kỹ năng cho nhân viên y tế. Theo ước tính, thế giới có thể thiếu hụt 10 triệu nhân viên y tế vào năm 2030.

Những lời kêu gọi bảo vệ sức khỏe người dân được đưa ra trong bối cảnh hàng loạt mối đe dọa về y tế đang thường trực. WHO cảnh báo một làn sóng Covid-19 mới lan ra từ Nam Á. Ấn Độ đang chứng kiến sự gia tăng đột biến số ca mắc Covid-19, với 6.050 ca mắc mới chỉ trong vòng 24 giờ. Indonesia cho biết sẽ duy trì tình trạng khẩn cấp liên quan dịch Covid-19 đến hết tháng 5 tới.

Trong khi đó, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) của Mỹ cảnh báo về nguy cơ lây nhiễm virus Marburg; thế giới đối mặt với sự bùng phát nghiêm trọng của đợt dịch tả thứ bảy kể từ giữa năm 2021 đến nay...

Nhìn lại chặng đường 75 năm kể từ khi WHO được thành lập, Tổng Giám đốc WHO nhấn mạnh, dù tự hào vì những thành tựu đã đạt được thì chúng ta vẫn còn nhiều việc phải làm để hiện thực hóa tầm nhìn là mang lại tiêu chuẩn sức khỏe cao nhất cho tất cả mọi người. Sau quãng thời gian vật lộn đối phó đại dịch Covid-19 và các thách thức y tế khác, thế giới đã nhận thức rõ hơn bao giờ hết tầm quan trọng của đoàn kết, hợp tác trên quy mô toàn cầu trong cuộc chiến đẩy lùi dịch bệnh.


Theo báo Nhân Dân

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục