Ngày 19/5, tiến trình đàm phán về trần nợ công của Chính phủ Mỹ đã rơi vào bế tắc sau khi Chủ tịch Hạ viện Kevin McCarthy đổ lỗi cho Nhà Trắng không có động thái cắt giảm chi tiêu.

Diễn biến này được đánh giá là sự đảo ngược so với quan điểm lạc quan được các nhà lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Mỹ đưa ra trước đó.


Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy phát biểu về vấn đề trần nợ tại Đồi Capitol ở Washington DC., ngày 17/5/2023. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, phát biểu ngay sau khi các nhà đàm phán do bản thân lựa chọn đột ngột rời khỏi cuộc gặp với các quan chức Nhà Trắng, Chủ tịch Hạ viện thuộc phe Cộng hòa Kevin McCarthy tuyên bố: "Chúng tôi cần có những chuyển động từ Nhà Trắng và chúng tôi không thấy bất kỳ động thái nào… Vì vậy, chúng tôi phải buộc tạm ngừng (đàm phán)”.

Hạ nghị sĩ Garret Graves - người đứng đầu nhóm đàm phán của phe Cộng hòa tại Hạ viện Mỹ - đã rời cuộc họp và khẳng định tiến trình thương lượng đã diễn ra một cách "không có hiệu quả”.

Trong khi đó, Nhà Trắng cùng ngày thừa nhận nhiều bất đồng lớn vẫn tồn tại giữa các nghị sĩ của đảng Cộng hòa với nhóm đàm phán của Tổng thống Mỹ Joe Biden trong quá trình thương lượng về việc nâng trần nợ công nhằm tránh cho nền kinh tế lớn nhất thế giới khỏi nguy cơ vỡ nợ "thảm khốc”.

Tuyên bố của Nhà Trắng dẫn lời một quan chức cấp cao trong chính quyền Mỹ khẳng định: "Hiện tồn tại những bất đồng thực sự giữa các bên về những vấn đề ngân sách và tiến trình đàm phán sẽ phải đối mặt với nhiều chông gai… Nhóm (đàm phán) của Tổng thống (Biden) đang nỗ lực hướng tới một giải pháp có thể chấp nhận được đối với lưỡng đảng, để có thể được Hạ viện và Thượng viện thông qua”.

Những bình luận lạc quan của các nhà lãnh đạo chính quyền và Quốc hội Mỹ hôm 18/5 về triển vọng đạt được thỏa thuận nâng giới hạn vay của chính phủ đã khiến cổ phiếu tăng giá, với chỉ số S&P 500 đạt mức cao nhất trong 9 tháng. Tuy vậy, tin tức về tình trạng bế tắc nêu trên đã gây ra sự sụt giảm của chứng khoán trong ngày 19/5, với chỉ số S&P 500 có thời điểm mất gần 0,8%, mặc dù mức giảm đã được điều chỉnh sau đó. Trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đáo hạn vào đầu tháng 6 tiếp tục tăng, cho thấy mối lo ngại về rủi ro vỡ nợ tiềm tàng.

Tổng thống Biden, đang tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), sẽ cắt ngắn chuyến công du của ông tới khu vực để quay trở về Washington trong ngày 21/5 nhằm cố gắng đạt được thỏa thuận về vấn đề nợ công với phe Cộng hòa.


Theo TTXVN

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục