Theo phóng viên TTXVN tại Đông Âu, ngày 2/8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh hoà bình có thể được tổ chức vào mùa Thu năm nay và các cuộc đàm phán ở Saudi Arabia trong tuần này là bước đệm hướng tới mục tiêu đó.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Ảnh: TTXVN phát

Trong tuyên bố, ông Zelensky nêu rõ gần 40 quốc gia sẽ cử đại diện tham dự hội nghị ở Saudi Arabia vào tuần này và Ukraine sẽ thúc đẩy để hội nghị thượng đỉnh hòa bình có thể diễn ra vào mùa Thu.

Trước đó, Văn phòng Tổng thống Ukraine đã công bố một chiến lược gồm 3 giai đoạn để thực thi kế hoạch hòa bình của nước này. Giai đoạn đầu bao gồm các cuộc gặp giữa giới chức Ukraine và đại sứ chính thức của các nước tại Ukraine, với mục tiêu thảo luận chi tiết về kế hoạch hòa bình. Trong giai đoạn thứ hai, Kiev sẽ tiến hành các cuộc thảo luận với các cố vấn an ninh và chính trị của các nước để tìm ra cơ chế thực thi kế hoạch hòa bình. Giai đoạn cuối cùng là tổ chức một hội nghị thượng đỉnh toàn cầu, với sự tham dự của các nhà lãnh đạo trên thế giới để thực thi các biện pháp nhằm chấm dứt xung đột tại Ukraine.

Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, hội nghị quốc tế đầu tiên thảo luận về kế hoạch hòa bình Ukraine đã diễn ra tại Đan Mạch hồi tháng 6 vừa qua và hội nghị tiếp theo sẽ diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 5-6/8 tới. Hội nghị này sẽ có sự tham dự của các cố vấn an ninh và chính trị từ các quốc gia phương Tây, châu Á, châu Phi, Trung Đông và Mỹ Latinh.

Cùng ngày 2/8, Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva cho biết chính phủ quốc gia Nam Mỹ này đang nỗ lực thúc đẩy hòa bình tại Ukraine, song các bên xung đột chưa sẵn sàng để thảo luận.

Theo phóng viên TTXVN tại châu Mỹ, phát biểu tại họp báo, Tổng thống Brazil nêu rõ các đề xuất hòa bình mà ông đang phối hợp thảo luận với các nước trung lập khác sẽ sẵn sàng được đưa ra khi Nga và Ukraine đồng ý đàm phán.

Trong khi đó, Nhật Bản ngày 2/8 tuyên bố sẵn sàng cung cấp thêm nhà ở, hỗ trợ về kỹ thuật và các hình thức khác cho Ukraine trong khuôn khổ cam kết tái thiết quốc gia Đông Âu này. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nhật Bản phụ trách các vấn đề quốc tế, ông Masato Kanda đưa ra tuyên bố này sau cuộc gặp Bộ trưởng Tài chính Ukraine Serhii Marchenko tại Kiev.

Phát biểu với báo giới, ông Kanda nêu rõ: "Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ Ukraine khi cần thiết", đồng thời cho biết Tokyo sẵn sàng hỗ trợ thêm thông qua một dự án của Ngân hàng Thế giới (WB) nhằm sửa chữa và xây dựng lại nhà cửa bị hư hại sau xung đột.

Theo Bộ Tài chính Nhật Bản, tổng giá trị viện trợ của nước này cho Ukraine đã lên tới 7,6 tỷ USD. Tháng trước, WB đã phê duyệt khoản vay trị giá 1,5 tỷ USD do Chính phủ Nhật Bản bảo lãnh nhằm phục hồi và tái thiết Ukraine.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục