Cuộc chiến với Nga kéo dài và trình trạng trốn tránh nghĩa vụ quân sự làm giảm đáng kể động lực của công dân Ukraine phục vụ trong quân đội.


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky(trái) và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo trong cuộc họp báo sau cuộc gặp tại Brussels vào ngày 11/10/2023.

Trên trường quốc tế, khi đến thăm Mỹvà các nước phương Tây khác, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky luôn đưa ra thông điệp Kiev đang cần vũ khí, đạn dược tân tiến và tài chính hơn nữa.

Tuy nhiên, tại quê nhà, ông lại phải đối mặt với vấn đề nhân sự. Cuộc chiến sắp kết thúc năm thứ hai và quân đội Ukraine cần thêm nhân lực để duy trì cuộc chiến kéo dài và hao tổn trước Nga, một quốc gia có dân số đông gấp 3 lần Ukraine.

Trong một bài xã luận gần đây, chỉ huy quân sự hàng đầu của Ukraine, Tướng Valery Zaluzhny thừa nhận việc huấn luyện và tuyển quân đang trở thành một thách thức nghiêm trọng đối với quốc gia này.

"Tính chất kéo dài của cuộc chiến, việc luân chuyển binh lính bị hạn chế, luật pháp tồn tại những lỗ hổng để có người trốn tránh việc huy động quân, làm giảm đáng kể động lực của công dân phục vụ trong quân đội”, vị tướng chia sẻ.

Bài xã luận thừa nhận một thực tế ảm đạm rằng Ukraine cần nhiều người binh sĩ hơn và cần ngay bây giờ. Vậy thách thức huy động lực lượng của Ukraine đang nghiêm trọng đến mức nào?

Kiev không công khai mục tiêu nhân lực của mình, cũng không tiết lộ chi tiết tổng số người chết và bị thương, mặc dù thương vong của cả hai bên ước tính kể từ tháng 2/2022 lên tới hàng trăm nghìn người.

Sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, Ukraine đã áp đặt thiết quân luật, theo đó tất cả nam giới trong độ tuổi từ 18 đến 60 đều phải có trách nhiệm nghĩa vụ quân sự và có thể được điều động ngoại trừ những người không đủ điều kiện thực hiện nghĩa vụ. Đến năm 2023, các quy định về đăng ký quân sự đã được cập nhật để bao gồm cả phụ nữ. Nhưng các biện pháp này đã không còn đủ sức hấp dẫn để tất cả sẵn sàng tham gia.

Thiết quân luật đưa ra những lệnh cấm xuất cảnhhà khắc. Nam giớitừ 18 đến 60 tuổi bị cấm xuất cảnh, mặc dù có rất nhiều trường hợp miễn trừ, từ cha mẹ đơn thân có con nhỏ đến vận động viên chuyên nghiệp.

Rất khó nắmchính xác về mức độ người Ukraine hưởng ứng lời kêu gọi phục vụ trong quân đội, nhưng các quan chức đã công khai thừa nhận rằng việc trốn nghĩa vụ quân sự và thực thi các quy định huy động là một vấn đề.

Tại cuộc họp ngày 9/11, người phát ngôn Cơ quan Biên giới Nhà nước Ukraine Andriy Demchenko cho biết, trong 10 tháng qua, 43.000 công dân Ukraine đã bị từ chối xuất cảnh ở biên giới. "Các lý do rất khác nhau, nhưng chủ yếu là vì họ không đủ điều kiện xuất cảnh”, ông nói.

Cuộc chiến đôi khi được đơn giản hóa như một cuộc cạnh tranh công nghiệp. Các nước phương Tây ủng hộ Ukraine đang chạy đua sản xuất đạn dược cho Kiev, trong khi Moskva tăng cường sản xuất đạn pháo trong nước và tìm kiếm nguồn cung cấp mới. Nhiều khi nó cũng trở thành một cuộc đua tuyển quân giữa Ukraine với Nga.

Huy động quân là vấn đề sống còn của Ukraine. Cuộc phản côngcủa Ukrraineđã không mang lại bất kỳ đột phá lớn nào trên chiến trường và sự hỗ trợ của phương Tây có nguy cơ bị dao động, đặc biệt là khi các sự kiện ở Israel và Gaza hồi tháng trước đã chuyển hướng sự chú ý khỏi cuộc xung đột kéo dài ở châu Âu.

"Nếu chiến tranh tiếp tục như hiện giờ, không có cách nào để trốn tránh nghĩa vụ quân sự”, Thiếu tá Viktor Kysil phục vụ trong lữ đoàn "Khartiia” cho biết. Cho đến gần đây, ôngvẫn tham gia tuyển quân cho đơn vị của mình.

"Đang thiếu quân nhân, đôi khi là thiếu hụt trầm trọng. Bên cạnh đó, nhiều vị trí quân sự khác nhau đòi hỏi những kỹ năng khác nhau. Một số yêu cầu rèn luyện thể chất, một số yêu cầu kỹ năng trí tuệ. Mọi người thì lại có những kỹ năng khác nhau”, Thiếu tá Viktor nhận xét.

Ông cũng thừa nhận việc phải ra chiến tuyến thật sự nhưng lại nhận mức lương ít ỏi khiến nhiều người nhụt chí. "Khi họ biết rằng mình phải đi ra vùng chiến sự, mong muốn kiếm được 20-30.000 UAH (tương đương 550-830 USD/tháng) hoặc thậm chí 100.000 UAH (2.750 USD) ngay lập tức biến mất”.

Mark Holovei (29 tuổi) làm tình nguyện viên dân sự hỗ trợ quân đội đã hai năm nay nhưng anh không thể nhập ngũ vì vấn đề sức khỏe. Anh cho hay người dân đang dần chủ quan về tình hình.

"Người dân quá chủ quan. Các câu lạc bộ khiêu vũ vẫn hoạt động, taxi đêm vẫn hoạt động. Nếu như không có một cuộc tấn công tên lửa vào thành phố, mọi người có xu hướng quên rằng chúng ta thực sự đang ở giữa cuộc chiến”, Mark bày tỏ.

Đối với những người như Yevhen và Vlad làm trong lĩnh vực công nghệ, họ đều không muốn phải thực hiện nghĩa vụ quân sự.

"Nếu ngày mai tôi nhận được thông báo nhập ngũ, tôi sẽ hỏi ý kiến luật sư để không phải thực hiện. Tôi sẽ giúp ích được gì ở chiến trường nếu không được huấn luyện đầy đủ? Thay vì bị giết trong hai phút, tôi sẽ ở đây làm việc, đóng thuế và hỗ trợ nền kinh tế của quốc gia”, chuyên gia công nghệ thông tin 32 tuổi Yevhen chia sẻ.

Trong khi đó, Vlad, 30 tuổi, nhận xét Ukraine chưa sẵn sàng chiến đấu với Nga: "Chúng tôi không có sức lực, tiền bạc hay vũ khí để làm điều đó. Chúng tôi không hề chuẩn bị cho điều đó chút nào. Tôi không muốn đi chiến đấu. Tôi chưa sẵn sàng về mặt tinh thầncũng như thể chất. Nếu tôi nhận được lệnh nhập ngũ thì công ty sẽ cố gắng thu xếp để tôi ở lại. Với những đồng lương ngoại tệ tôi nhận được, thì điều đó sẽ giúp ích hơn cho quốc gia”.


Theo Baotintuc

Các tin khác


Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục