Thái Lan đã bắt đầu đưa vào vận hành mạng lưới vận tải đường sắt để xuất khẩu nông sản của nước này sang Trung Quốc, Nga và Liên minh châu Âu.

Chuyến tàu đầu tiên vận chuyển gạo và cao su khởi hành từ Rayong sau đó tới Noọng-khai và kết nối với hệ thống đường sắt Lào - Trung Quốc. Chuyến tàu dự kiến mất khoảng 5 ngày để đến Thành Đô, Trung Quốc, nhanh hơn vận chuyển bằng đường biển, sau đó, hàng hóa sẽ tiếp tục được vận chuyển tiếp tới Nga và Ba Lan thông qua hệ thống đường sắt.

Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã Thái Lan cho biết, hiện chính phủ nước này đang thúc đẩy kết nối hệ thống đường sắt Thái Lan - Lào - Trung Quốc, đặc biệt tập trung vào dự án tàu cao tốc Bangkok - Noọngkhai, để tăng cường xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc, Nga và châu Âu; đồng thời kỳ vọng hệ thống đường sắt Thái Lan - Lào - Trung Quốc sẽ đóng góp vào tăng trưởng kinh tế của nước này bằng cách tận dụng vận tải đường sắt để xuất khẩu các mặt hàng như gạo, sầu riêng và cao su.

Bên cạnh đó, tuyến đường này cũng được hy vọng sẽ nâng cao giá trị của các sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng ổn định trong ngành nông nghiệp của Thái Lan, tối ưu hóa hiệu quả hậu cần, duy trì chất lượng sản phẩm và thân thiện với môi trường.

Liên minh châu Âu hiện là đối tác thương mại lớn thứ tư của Thái Lan và hai bên mục tiêu sẽ hoàn thành đàm phán hiệp định thương mại tự do vào năm 2025. Theo Bộ Thương mại Thái Lan, từ đầu năm nay cho đến hết tháng 10, giá trị xuất khẩu của Thái Lan sang Liên minh châu Âu đạt hơn 18 tỷ USD với các mặt hàng xuất khẩu chính là linh kiện máy tính, linh kiện máy điều hòa, đồ trang sức, bảng điện tử và sản phẩm cao su.

Theo VTV.VN

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục