Ngày 16/1, Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia cho biết đã có ít nhất 40 người di cư bất hợp pháp mất tích sau khi thuyền của họ bị chìm ngoài khơi phía Đông Nam nước này.


Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia giải cứu người di cư trên Địa Trung Hải, ngoài khơi thành phố Sfax của Tunisia, ngày 4/10/2022. Ảnh (tư liệu): AFP/TTXVN

Theo lực lượng trên, những người di cư này đã rời bờ biển Sfax vào đêm 10/1 với ý định vượt Địa Trung Hải để đến Italy. Lực lượng này lưu ý rằng một số gia đình của những người di cư trên đã báo cáo với chính quyền địa phương về việc mất liên lạc với họ, nhưng không nêu chi tiết về vụ đắm tàu. Hiện việc tìm kiếm những người di cư mất tích vẫn đang được tiến hành.

Tunisia, nằm ở trung tâm Địa Trung Hải, là một trong những điểm khởi hành chính của những người di cư trái phép tới châu Âu. Bất chấp các biện pháp nghiêm ngặt mà chính quyền nước này áp dụng, tình trạng di cư bất hợp pháp từ bờ biển Tunisia vẫn gia tăng.

Theo số liệu thống kê của Lực lượng Vệ binh quốc gia Tunisia, trong 11 tháng đầu năm 2023, số người di cư trái phép bị chính quyền nước này chặn bắt đã lên tới 69.963 người, cao hơn gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022, trong đó, 77,5% là người nước ngoài, chủ yếu đến từ khu vực phía Nam sa mạc Sahara của châu Phi, số còn lại là người Tunisia.

Trong một diễn biến khác liên quan, Tổ chức Di cư Quốc tế (IOM) cho hay trong năm 2023, hơn 2.270 người đã thiệt mạng khi tìm cách vượt qua khu vực trung tâm Địa Trung Hải, tăng 60% so với năm trước đó.

Theo Baotintuc.vn

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục