Người đứng đầu Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 16/3 đã kêu gọi Israel "nhân danh con người” không tiến hành một cuộc tấn công vào Rafah, nơi phần lớn dân số Gaza đang trú ẩn.


Một tòa nhà bị phá hủy sau cuộc không kích của Israel tại Rafah, Dải Gaza, ngày 26/2/2024. Ảnh: THX/TTXVN

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn thông điệp của ông Ghebreyesus đăng tải trên mạng xã hội X nhận định bạo lực leo thang hơn nữa ở khu vực đông dân cư này sẽ gây ra thêm nhiều chết chóc và tuyệt vọng, đồng thời kêu gọi Israel nỗ lực hướng tới hòa bình.

Theo ông Ghebreyesus, việc quân đội Israel lên kế hoạch sơ tán trước khi tiến hành cuộc tấn công không phải là một giải pháp thực tế. Ông cho rằng 1,2 triệu người ở Rafah không có nơi nào an toàn để di chuyển, không có cơ sở y tế an toàn, đầy đủ chức năng mà người di tản có thể tiếp cận tại những nơi khác ở Gaza. Nhiều người quá yếu đuối, đói khát và bệnh tật để có thể di chuyển thêm một lần nữa... Ông mong rằng thảm họa nhân đạo này không phép trở nên tồi tệ hơn.

Theo một tuyên bố hôm thứ 15/3/2024, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã phê duyệt "kế hoạch hành động ở Rafah" của quân đội nhưng không đưa ra thông tin chi tiết hoặc mốc thời gian.

Liên hợp quốc và Mỹ, đồng minh chủ chốt của Israel, cũng đã nhiều lần cảnh báo phản đối một hoạt động quân sự như vậy.

Ông Netanyahu trong nhiều tuần đã tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến, đồng thời hứa sẽ tiêu diệt Hamas sau vụ tấn công của lực lượng này vào lãnh thổ Israel ngày 7/10/2023. Theo số liệu chính thức của AFP, cuộc tấn công của Hamas đã khiến khoảng 1.160 người thiệt mạng ở Israel, chủ yếu là dân thường. Theo cơ quan y tế Palestine, Israel hành động quân sự đáp trả của Israel vào Gaza đã khiến ít nhất 31.553 người ở thiệt mạng, hầu hết là phụ nữ và trẻ em.

Theo TTXVN

Các tin khác


Tại sao ông Trump không phản đối gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine?

Ông Trump có thể được hưởng lợi khi để Quốc hội Mỹ thông qua gói viện trợ mới cho Ukraine.

Đức gây áp lực để Mỹ cung cấp thêm hệ thống Patriot cho Ukraine

Dẫn các nguồn thạo tin, Bloomberg cho biết Đức đang gây áp lực buộc Mỹ phải cung cấp thêm ít nhất một hệ thống Patriot cho Ukraine.

G7 có thể mất 10 năm mới bắt kịp sản lượng nhiên liệu hạt nhân của Nga

Chuyên gia hạt nhân Nga nói rằng Mỹ và nhóm G7 đã tuyên bố sẽ chấm dứt nhập khẩu nhiên liệu hạt nhân của Nga, nhưng các nền kinh tế hàng đầu phương Tây vẫn tụt hậu so với Moskva về các công nghệ nguyên tử mới.

Nga mời tất cả các nước tham gia dự án tạo hành lang giao thông Bắc - Nam

Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, ngày 22/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã mời tất cả các quốc gia quan tâm tham gia vào dự án tạo ra hành lang giao thông Bắc - Nam, kết nối Vịnh Ba Tư với Biển Bắc Băng Dương.

ASEAN tăng cường hợp tác về sở hữu trí tuệ

Ngày 22/4, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) tổ chức cuộc họp lần thứ 72 Nhóm Công tác về Hợp tác Sở hữu trí tuệ các nước ASEAN (AWGIPC 72) và các sự kiện bên lề. Hoạt động nhằm thực hiện nghĩa vụ của nước thành viên ASEAN trong hợp tác ASEAN về sở hữu trí tuệ.

Tương lai không còn ''ô nhiễm trắng''

"Ngay trong ngôi nhà của mình, bạn có thể thấy rất nhiều thứ, từ vỏ bọc thực phẩm, chậu hoa cho đến các loại dụng cụ, đều bằng nhựa. Nhựa sẽ đi đâu sau khi không được sử dụng nữa? Chúng không bị phân hủy. Kể cả khi được chôn lấp, nhựa vẫn tồn tại hàng trăm năm và các hạt vi nhựa sẽ làm ô nhiễm hệ sinh thái xung quanh".

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục