Ngày 19-1, các công tác cứu trợ tại Haiti vẫn tiếp tục diễn ra khẩn trương. Mỹ, nước tích cực nhất trong vấn đề cứu nạn, cứu trợ tại Haiti, đã điều động thêm 2.200 binh lính để tăng cường cho công tác cứu trợ và đảm bảo an ninh cho quốc gia này. Hiện đã có khoảng 1.700 binh sĩ của Mỹ đang tham gia vào công tác phân phối hàng cứu trợ đến các khu vực bị động đất tàn phá

Hãng tin BBC cho biết số lương thực đáp ứng cho khoảng 14.000 người và 15.000 lít nước đã được binh lính Mỹ thả từ máy bay trực thăng xuống cho người dân tại khu vực phía Đông Bắc thủ đô Port-au-Prince. Trong khi đó, HĐBA LHQ đã thông qua việc đưa thêm 3.500 binh lính thuộc lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ đến Haiti để đẩy nhanh hơn nữa tốc độ tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân.

Trong khuôn khổ hội nghị trù bị Hội nghị quốc tế lần thứ nhất để đánh giá về thảm họa thiên tai tại Haiti, Tổng thống Cộng hòa Dominica, Leonel Fernandez, tuyên bố Haiti cần 10 tỷ USD để tái thiết và củng cố thể chế đất nước.

Trong khi đó, đại diện Ngân hàng Phát triển liên Mỹ cho biết sẽ xóa khoản nợ 480 triệu USD của Haiti, đồng thời cung cấp khẩn cấp 364 triệu USD tín dụng cho công cuộc tái thiết đất nước này.  Còn các quốc gia thành viên và các cơ quan thuộc Liên minh châu Âu (EU) cho biết sẽ hỗ trợ 400 triệu EUR cho công tác cứu trợ khẩn cấp và dài hạn tại Haiti.

Người dân vui sướng khi được nhận hàng cứu trợ.

Những đóng góp của cộng đồng quốc tế đang thật sự rất cần thiết vào lúc này tại Haiti sau khi các bác sĩ thuộc tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế bày tỏ quan ngại về khả năng bùng nổ bệnh dịch tại Haiti.

Các bệnh viện di động đã được dựng lên để chữa trị uốn ván, hoại tử cho hàng chục ngàn người bị thương trong vụ động đất kinh hoàng 1 tuần trước đây cũng như để ngăn chặn bệnh sởi, viêm màng não đang có dấu hiệu lan rộng.

Trong khi đó, tình trạng cướp bóc vẫn đang diễn ra hết sức nghiêm trọng tại Haiti. Nhiều người dân tại Port-au-Prince đã phải lánh nạn về các vùng nông thôn để tránh tình trạng bạo lực và hy vọng tìm được lương thực dễ dàng hơn.

Trước tình hình đó, Tổng thống nước này Rene Preval đã kêu gọi Mỹ và lực lượng gìn giữ hòa bình LHQ giúp đỡ nước này kiểm soát nạn cướp bóc đang tràn lan tại Haiti.

 

                                                                              Theo SGGP

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục