Trực thăng Mỹ đáp xuống dinh tổng thống Haiti ở thủ đô Port-au-Prince hôm 19-1.

Trực thăng Mỹ đáp xuống dinh tổng thống Haiti ở thủ đô Port-au-Prince hôm 19-1.

Tổng thống (TT) Bolivia Evo Morales ngày 20-1 cho biết nước này sẽ yêu cầu Liên Hiệp Quốc (LHQ) lên án điều mà ông gọi là sự chiếm đóng quân sự của Mỹ ở Haiti

Phát biểu trước các phóng viên, TT Morales cho biết: “Mỹ không thể dùng một thiên tai để chiếm đóng quân sự Haiti. Nước này không cần thêm nhiều máu nữa”. Theo hãng tin AP, TT Morales có ý ám chỉ rằng sứ mệnh nhân đạo được quân sự hóa của Mỹ có thể dẫn đến sự đổ máu ở Haiti.


Những chỉ trích trên của TT Morales là sự lặp lại nhận định được TT Venezuela Hugo Chavez đưa ra hôm 17-1. theo đó, Washington “có vẻ đang chiếm đóng quân sự Haiti”. Khi được hỏi về khả năng lên án Mỹ, người phát ngôn Đại hội đồng LHQ Jean Viktor Nkolo đề cập những tuyên bố cám ơn Mỹ về sự giúp đỡ dành cho Haiti được tổ chức này đưa ra trước đó.

 

Kể từ trận động đất hôm 12-1, Mỹ đã triển khai khoảng 11.500 binh sĩ đến Haiti và cho biết con số này có thể tăng lên đến 16.000 vào cuối tuần này. Theo Washington, nhiệm vụ hàng đầu của số binh sĩ này là đẩy nhanh việc phân phối hàng cứu trợ. Một phần công việc để hoàn thành sứ mệnh nhân đạo là bảo đảm an ninh cho các điểm phân phối và hộ tống các đoàn xe cứu trợ.

Ông Edmond Mulet, quyền đặc phái viên LHQ tại Haiti, hôm 21-1 cho biết LHQ sẽ sớm ký với Mỹ một thỏa thuận, trong đó quy định tổ chức này sẽ chỉ huy việc bảo đảm an ninh cho Haiti.

 

                                                                                     Theo Báo NLĐ

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục