21h ngày 27/1 (theo giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đọc thông điệp liên bang đầu tiên của mình. Trong bối cảnh các con số thăm dò dư luận cho thấy tỷ lệ ủng hộ đang bị suy giảm, nhờ tài hùng biện của mình, ông Barack Obama đã đánh trúng tâm lý người dân khi đưa ra một loạt viễn cảnh về giải quyết nạn thất nghiệp, trợ cấp và y tế.

Với quan điểm không để nước Mỹ "đứng ở vị trí thứ 2", Tổng thống Barack Obama tuyên bố, ông thà "làm tốt một nhiệm kỳ" còn hơn "làm Tổng thống hai nhiệm kỳ nhưng bình thường".

Tạo thêm 2 triệu việc làm

Phải nói rằng, Tổng thống thứ 44 của nước Mỹ rất có tài hùng biện bởi ngay từ lời mở đầu, ông Barack Obama đã gợi mở cho dân thấy rằng, nước Mỹ đang trong thời khắc lịch sử đầy thử thách. Và mặc dù khó khăn đến mấy thì ông, với tư cách là người chèo lái con thuyền vượt giông bão, sẽ vẫn tiến lên phía trước mà không chùn bước. Giọng nói ấm, đầy nhiệt huyết, ông Barack Obama như thổi hơi thở vào thông điệp liên bang khiến nó được chào đón nhiệt tình từ các nghị sĩ của cả hai đảng trong Quốc hội. Nước Mỹ trong tương lai, theo như phát biểu của Tổng thống, là tràn ngập niềm vui.

Ông Barack Obama cho biết, ông đã đặt mục tiêu tăng gấp đôi tỷ lệ xuất khẩu Mỹ trong vòng 5 năm tới và khẳng định, sự gia tăng này sẽ hỗ trợ khoảng 2 triệu việc làm. Theo số liệu mà Cục Thống kê lao động của Mỹ công bố, tỷ lệ thất nghiệp ở Mỹ từ 9,8% đã nhảy lên mức kỷ lục 10,2% trong vòng 26 năm qua (tính từ năm 1983 cho đến nay). Con số này vượt quá dự đoán tỷ lệ thất nghiệp của nhiều nhà kinh tế là 9,9%. 3 ngành có số người thất nghiệp nhiều nhất là xây dựng, chế tạo và bán lẻ. Thậm chí, nhà kinh tế học đoạt giải Nobel Paul Krugman cho rằng tỷ lệ thất nghiệp Mỹ sẽ tăng suốt năm 2010 và lên đỉnh cao vào năm 2011 bởi kinh tế hồi phục chậm.

Thông điệp liên bang của Tổng thống Barack Obama đã được các nghị sĩ và người dân chào đón.

Vì thế, Tổng thống Barack Obama đã tuyên bố rằng, ông tiếp tục theo đuổi dự luật mới về việc làm cho đến khi thành công. Quan điểm của ông là tăng số việc làm đi đôi với việc bảo vệ các gói cứu trợ tài chính cho ngân hàng.

Tổng thống Mỹ nói: "Khi tranh cử Tổng thống, tôi cam kết sẽ không chỉ làm những việc được ưa chuộng mà làm cả những việc cần thiết. Nếu chúng ta cho phép hệ thống tài chính sụp đổ, tỷ lệ thất nghiệp hiện nay sẽ là gấp đôi. Sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Nhiều gia đình sẽ mất nhà hơn".

Giảm chi tiêu ngân sách

Nhiều chuyên gia kinh tế nhận định rằng, tuy coi vấn đề việc làm là ưu tiên số 1 trong các chính sách quốc gia, song những nỗ lực cải thiện tình hình của Tổng thống Barack Obama có thể vô tác dụng nếu như nước Mỹ không cân đối con số thâm hụt ngân sách kỷ lục hiện nay.

Kết thúc năm tài khóa 2009, thâm hụt ngân sách của Mỹ ở mức kỷ lục là 1.417 tỷ USD và dù con số này đã thu hẹp xuống còn 1.350 tỷ USD (theo thống kê tháng 1/2010 của văn phòng ngân sách Quốc hội Mỹ), nhưng triển vọng tài chính của nền kinh tế lớn nhất thế giới vẫn rất ảm đạm, do các khoản nợ ngày một phình lên. Đi tiên phong trong việc giảm mức bội chi ngân sách, ông Barack Obama đã đề nghị nội các giảm chi tiêu ít nhất là 100 triệu USD.

Thừa nhận có những bất đồng giữa nghị sĩ đảng Dân chủ và Cộng hòa, Tổng thống Mỹ một lần nữa kêu gọi đoàn kết để cùng vượt qua mọi khó khăn hiện nay. Ngoài vấn đề kinh tế trong nước đầy nóng bỏng, trong thông điệp liên bang của mình, ông Barack Obama cũng nhắc đến vấn đề an ninh, Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược với Nga và chống biến đổi khí hậu

 

                                         Theo CAND

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục