Một ngày sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama cam kết có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc về vấn đề tiền tệ và thương mại, Trung Quốc đã có lời hồi đáp.

a
(Ảnh minh hoạ, ảnh people)

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mã Triều Húc khẳng định, giá trị đồng nhân dân tệ nước này không phải là lý do chính trong thặng dư thương mại giữa nước này với Mỹ.

Ngoài tranh cãi về tiền tệ và thương mại, quan hệ Mỹ-Trung gần đây trở nên căng thẳng hơn khi Washington thông qua quyết định bán vũ khí cho Đài Loan.

Rạn nứt bang giao còn thêm rộng sau vụ Google, đại gia tìm kiếm của Mỹ tuyên bố bị hacker Trung Quốc tấn công một cách có chủ đích và quy mô lớn.

Các công ty Mỹ vẫn than phiền rằng, Trung Quốc duy trì giá trị thấp với đồng bản tệ, tạo điều kiện cho dòng chảy hàng hoá xuất khẩu rẻ đi khắp thế giới.

Trong cuộc gặp với các Thượng nghị sĩ Dân chủ, ông Obama được hỏi về quan hệ Mỹ - Trung nếu các cuộc tranh chấp thương mại tiếp tục diễn ra. Ông cho biết sẽ đảm bảo rằng, Trung Quốc và những nước khác cần tuân thủ các thoả thuận thương mại, nhưng cũng cảnh báo sẽ là sai lầm nếu Mỹ trở thành nước bảo hộ.

"Cách tiếp cận là chúng ta vẫn đang nỗ lực tiến hành biện pháp cứng rắn hơn để các quy định hiện hành được thực thi, gia tăng áp lực với Trung Quốc và nhiều nước khác trong việc mở cửa thị trường. Nhưng những gì tôi không muốn làm là biến chúng ta thành một đất nước xa rời thực tế cạnh tranh quốc tế”, Tổng thống Mỹ nói.

Hôm nay (4/2), người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc khẳng định, giá trị đồng nhân dân tệ đang ở mức hợp lý và rằng, đại lục không theo đuổi thặng dự thương mại với Mỹ.

Ông Mã nhấn mạnh hy vọng các vấn đề trong quan hệ thương mại hai nước có thể được giải quyết qua đối thoại. "Chúng tôi hy vọng phía Mỹ đánh giá các vấn đề trong hợp tác thương mại một cách khách quan , hợp lý và tiếp tục đàm phán trên cơ sở công bằng. Cáo buộc và áp lực sẽ không hữu ích trong việc giải quyết vấn đề”.

Thống kê thương mại của Trung Quốc đưa ra hồi tháng 12 cho thấy, đại lục dường như đã vượt Đức để trở thành nhà xuất khẩu lớn nhất thế giới. Trung Quốc tuyên bố đã xuất khẩu lượng hàng hoá trị giá 1,2 nghìn tỉ USD năm 2009, trong khi Đức có thể chỉ đạt con số 1,18 nghìn tỉ.

                                                                                      Theo Vnn

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục