Nguồn tin bộ Quốc phòng Ấn Độ cho biết, hôm qua, quân đội nước này đã bắn thử thành công loại tên lửa đất đối đất Agni III có tầm bắn hơn 3.500 km và có khả năng mang đầu đạn hạt nhân nặng tới 1,5 tấn.

Một vụ thử tên lửa Agni III của Ấn Độ

Vụ bắn thử được thực hiện ở đảo Wheeler tại Dhamra, ngoài khơi phía đông tiểu bang Orissa và tên lửa được bắn đi từ một dàn phóng di động. Tên lửa đã bắn trúng mục tiêu và đáp ứng mọi tiêu chuẩn – người phát ngôn Bộ Quốc phòng Sitanshu Kar khẳng định.

Đây là lần thứ tư Ấn Độ thực hiện vụ bắn thử loại tên lửa này, có khả năng mang vũ khí thông thường hoặc vũ khí hạt nhân. Tên lửa dùng loại nhiên liệu rắn.

Theo các chuyên gia quân sự, tên lửa Agni III lần đầu tiên được bắn thử tại Ấn Độ vào năm 2006.

Năm 1974, Ấn Độ thực hiện vụ thử hạt nhân đầu tiên và tự tuyên bố là cường quốc nguyên tử vào năm 1998. Kể từ năm 1983, New Delhi đã tiến hành một chương trình chế tạo tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân.

Ấn Độ đã chế tạo và triển khai hai loại tên lửa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni và Prithvi. Đồng thời, New Delhi có tham vọng chế tạo tên lửa đạn đạo Surya, có tầm bắn 5.000 km.

Vụ bắn thử hôm nay diễn ra trong bối cảnh Ấn Độ vừa đề nghị với Pakistan mở lại đối thoại ở cấp ngoại trưởng, để cải thiện quan hệ song phương. Các cuộc thảo luận này đã bị đình chỉ sau vụ khủng bố tấn công vào Bombay cách đây hơn một năm. Ấn Độ và Pakistan, đều có vũ khí nguyên tử và đã ba lần đối đầu quân sự với nhau, kể từ khi hai nước giành độc lập năm 1947

 

                                                                                   Theo DanTri

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục