Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường do Iran tự chế tạo trong lễ hạ thủy.

Tàu khu trục có tên lửa dẫn đường do Iran tự chế tạo trong lễ hạ thủy.

Các hãng thông tấn nhà nước Iran đưa tin, hải quân nước này hôm qua đã hạ thủy chiếc tàu khu trục tự chế đầu tiên, trong một buổi lễ với sự tham dự của lãnh tụ tinh thần tối cao, tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ayatollah Ali Khamenei.

“Hải quân Iran ngày 19/2 đã nhận chuyển giao chiếc tàu khu trục có tên lửa dẫn đường do Iran lần đầu tiên tự thiết kế và phát triển “Jamaran” trong vùng Vịnh Persia”, Press TV, kênh tiếng Anh của Iran, đưa tin.

Chiếc tàu có trọng tải khoảng 14.000 tấn và được trang bị radar, các thiết bị có khả năng chiến đấu hiện đại.

 
“Jamaran, tàu khu trục đa sứ mệnh, có thể chở từ 120-140 quân và được trang bị nhiều loại tên lửa chống tàu và tên lửa đất đối không, có một chỗ đậu trực thăng và vận tốc cao nhất đạt tới 30 hải lý”, Press TV cho biết thêm. “Tàu khu trục cũng được trang bị ngư lôi và và súng đại bác hiện đại”.

Đài truyền hình quốc gia cũng đăng tải đoạn hình ảnh về tàu khu trục và buổi lễ hạ thủy do lãnh tụ tinh thần Khamenei và các tư lệnh quân đội cấp cao Iran chủ trì.

Lãnh tụ tinh thần tối cao Khamenei (trái) trong lễ hạ thủy.
 
Theo các nhà phân tích, hầu hết thiết bị hải quân của Iran có từ trước cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979 và có xuất xứ từ Mỹ. Kể từ cuộc cách mạng Hồi giáo đến nay, Tehran được cho là mua khá nhiều tàu ngầm của Nga.

Một năm vừa qua, Hải quân Iran đã thực hiện nhiều sứ mệnh ở Vịnh Aden và ngoài khơi Somalia, hộ tống các tàu thương mại cũng như tàu chở dầu của nước này.

 
Cuộc hạ thủy tàu khu trục đầu tiên diễn ra trong bối cảnh Tehran tuyên bố đang tiếp tục làm giàu uranium ở cấp độ cao hơn, khiến nhiều nước phương Tây và Israel lo ngại Iran có thể tiến tới sản xuất bom hạt nhân. Về phía Tehran, nước này luôn phủ nhận các cáo buộc và khẳng định chương trình hạt nhân của họ hoàn toàn vì mục đích hòa bình.
 
 
Hôm thứ năm vừa qua, cơ quan theo dõi năng lượng nguyên tử của LHQ đã bày tỏ lo ngại về việc Iran có thể đang cố gắng phát triển một đầu đạn hạt nhân. Ngay ngày hôm sau, Iran cho rằng lo ngại này là “không có cơ sở”.

Iran hiện vẫn đang chịu nhiều biện pháp trừng phạt của LHQ do không tuân thủ nghị quyết của Hội đồng bảo an, đó là ngừng làm giàu uranium. Cả Mỹ và Israel đều không loại bỏ khả năng dùng hành động quân sự nếu Iran vẫn tiếp tục làm giàu uranium.

                                                                           Theo Dantri

Các tin khác


Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục