Xe bọc thép K-21 của quân đội Hàn Quốc vượt sông trong cuộc tập trận tại Yeoju, phía Đông nam thủ đô Seoul

Xe bọc thép K-21 của quân đội Hàn Quốc vượt sông trong cuộc tập trận tại Yeoju, phía Đông nam thủ đô Seoul

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên ngày 2/3 đã lên tiếng phản đối cuộc tập trận chung thường niên giữa Mỹ và Hàn Quốc, dự kiến diễn ra từ ngày 8-18/3 và cho rằng cuộc tập trận này sẽ hủy hoại các nỗ lực giải trừ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên.

Bình Nhưỡng cũng tuyên bố sẽ tăng cường khả năng răn đe hạt nhân của mình nếu cần.

Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) đăng tải bài xã luận khẳng định: Cuộc tập trận này là nhằm mục đích tấn công phủ đầu Triều Tiên và cho rằng đây là một nỗ lực hòng phá hoại hòa bình và tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.

KCNA nhấn mạnh sẽ không có tiến bộ về giải trừ hạt nhân nếu Mỹ không từ bỏ sự đe dọa hạt nhân đối với Triều Tiên; đồng thời chỉ rõ: nếu Mỹ cứ khăng khăng theo đuổi những hành động phi thực tế nhằm kiềm chế Triều Tiên, bất chấp Bình Nhưỡng đã đưa ra đề xuất thiết thực, sẽ chỉ khiến nước này phải tăng cường khả năng răn đe hạt nhân và các phương tiện phòng không.

Hãng thông tấn Triều Tiên nhấn mạnh tiến trình phi hạt nhân hóa trên bán đảo này không thể tiến thêm được chừng nào "Mỹ và Triều Tiên về lý thuyết vẫn đang trong tình trạng chiến tranh".

Gần đây, các hoạt động ngoại giao đã được tăng cường nhằm đưa Bình Nhưỡng trở lại bàn đàm phán sáu bên về hạt nhân bao gồm hai miền Triều Tiên, Mỹ, Trung Quốc, Nga và Nhật Bản.

Theo giới phân tích, hiện đã có nhiều dấu hiệu cho thấy Triều Tiên có thể quay lại bàn đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới.

Trong một diễn biến khác, chiều cùng ngày, Không quân Hàn Quốc xác nhận ít nhất 3 người đã thiệt mạng khi hai máy bay chiến đấu F-5 của nước này bị rơi vào sáng cùng ngày trong một buổi diễn tập gần vùng biển phía Đông Hàn Quốc.

Theo nguồn tin trên, hai máy bay này cất cánh từ sân bay Gangneung, tỉnh Gangwon, Hàn Quốc lúc 12 giờ 20 (giờ địa phương) và mất tín hiệu liên lạc với mặt đất chỉ 5 phút sau đó. Nhiều khả năng 2 máy bay này đã đâm phải núi Hwangbyeung, cách sân bay Gangneung 20km về phía Tây.

                                                                                     Theo TTXVN

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục