Ông Yanukovich đang ra sức củng cố quyền lực

Ông Yanukovich đang ra sức củng cố quyền lực

Tân Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovich đã giành cơ hội thành lập chính phủ sau khi liên minh cầm quyền của Thủ tướng Yulia Tymoshenko tan rã.

Liên minh cầm quyền của Ukraine đã sụp đổ vào ngày 2.3, gần một tháng sau chiến thắng sít sao của ông Yanukovich trước đối thủ Tymoshenko trong cuộc bầu cử tổng thống vòng hai hết sức căng thẳng.

Thủ tướng Tymoshenko - một trong những kiến trúc sư của cuộc cách mạng cam năm 2004, cho đến nay vẫn từ chối công nhận chiến thắng của ông Yanukovich - người đã nhậm chức Tổng thống vào ngày 25.2. Tuy nhiên, đối thủ của ông Yanukovich đã không còn giành được sự ủng hộ của nhiều đảng phái tham gia liên minh cầm quyền. Nhiều nhà lập pháp thuộc các đảng nhỏ đã rời liên minh của bà Tymoshenko, vốn bao gồm các trụ cột của khối mang tên bà, khối của cựu Tổng thống Viktor Yushchenko, và khối của ông Volodymyr Lytvyn - hiện là Chủ tịch Quốc hội. Hôm 2.3, ông Lytvyn tuyên bố liên minh cầm quyền đã không có đủ chữ ký của các nghị sĩ để chứng minh họ có đa số. “Kể từ hôm nay, không còn liên minh trong Quốc hội. Vì thế tôi tuyên bố liên minh đã chấm dứt sự tồn tại”, hãng tin AFP dẫn lời ông Lytvyn.

Sau sự sụp đổ của liên minh cầm quyền, chính phủ của bà Tymoshenko hôm qua đã chính thức phải giải tán sau khi không vượt qua được cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại Quốc hội. Theo AFP, 243 nghị sĩ trong tổng số 450 thành viên Quốc hội đã bỏ phiếu buộc nữ thủ tướng và toàn bộ nội các phải từ chức. Đây là những bước đi cần thiết để ông Yanukovich củng cố quyền lực mà ông vừa có được, đồng thời để lực lượng trung thành với ông bắt đầu quá trình lập chính phủ mới. Vài tuần lễ sắp tới chắc chắn sẽ diễn ra những cuộc mặc cả chính trị. Các phe phái tại Quốc hội có 30 ngày để thành lập liên minh mới và 60 ngày để thành lập chính phủ mới. Nếu họ thất bại trong các nỗ lực trên, Tổng thống Yanukovich có quyền kêu gọi bầu cử Quốc hội trước hạn.

Trong một chuyển biến bất ngờ, thành viên thuộc đảng Các khu vực của ông Yanukovich có thể sẽ tìm kiếm sự thiết lập liên minh mới trong Quốc hội với các thành viên thuộc khối của cựu Tổng thống Yushchenko. Theo hãng tin Reuters, Tổng thống Yanukovich cũng đã xác định 3 ứng cử viên cho chức vụ thủ tướng: cựu Chủ tịch Ngân hàng Trung ương Sergey Tigipko, cựu Ngoại trưởng Arsenniy Yatsenyuk và cựu Bộ trưởng Tài chính người gốc Nga Mykola Azarov - một đồng minh thân cận của ông.

Quốc gia bên bờ Biển Đen hiện đang rất cần sự ổn định chính trị để giải quyết cuộc khủng hoảng kinh tế vốn đã khiến tổng sản phẩm nội địa của nước này giảm 15% trong năm 2009, và để khởi động lại các cuộc thương thảo với Quỹ Tiền tệ quốc tế về khoản cứu trợ trọn gói trị giá 16,4 tỉ USD. Theo giới quan sát, Ukraine dưới thời Yanukovich chủ trương áp dụng chính sách toàn diện bằng việc cải thiện quan hệ cả với châu Âu lẫn Nga để tăng tối đa lợi ích quốc gia.

                                                                             Theo Báo Thanhnien

Các tin khác


Năng lượng tái tạo đạt kỷ lục 30% lượng điện năng toàn cầu

Dữ liệu mới cho thấy năng lượng tái tạo đã đạt mức kỷ lục, chiếm tới 30% lượng điện năng của thế giới vào năm 2023.

Australia cân nhắc hạn chế số lượng sinh viên quốc tế

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Bộ trưởng Giáo dục Australia đang cân nhắc khả năng đặt ra giới hạn về tuyển sinh quốc tế, theo một dự luật được đề xuất nhằm "cải thiện chất lượng giáo dục”.

Hội nghị các nhà tài trợ tại Kuwait cam kết huy động hơn 2 tỷ USD cho Gaza

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Hội nghị của các nhà tài trợ quốc tế tại Kuwait đã cam kết viện trợ hơn 2 tỷ USD cho Dải Gaza ngày 12/5, trong bối cảnh Tổng thư ký Liên hợp quốc (TTK LHQ) Antonio Guterres kêu gọi ngừng bắn "ngay lập tức” ở dải đất đang bị phong tỏa này.

Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục