Người dân Lybia biểu tình trước sứ quán Thụy Sĩ ở Tripoli.

Người dân Lybia biểu tình trước sứ quán Thụy Sĩ ở Tripoli.

Quan hệ giữa Lybia và Thụy Sĩ bị đẩy thêm một bước căng thẳng sau khi vừa qua Tripoli tuyên bố áp đặt cấm vận kinh tế hoàn toàn đối với Thụy Sĩ .

Khủng hoảng ngoại giao giữa hai nước này cũng kéo theo "lời qua tiếng lại" giữa Mỹ và Lybia buộc Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.Crowley phải xin lỗi vì đã đưa ra lời bình luận bị Lybia coi là "nhạo báng"  nhà lãnh đạo nước này.  Các doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ tại Lybia lo ngại bất đồng giữa hai nước ảnh hưởng lợi ích của họ tại quốc gia có trữ lượng dầu mỏ lớn nhất châu Phi này.


Quan hệ ngoại giao giữa Lybia và Thụy Sĩ căng thẳng từ tháng 7-2008 sau khi cảnh sát Thụy Sĩ bắt giữ con trai và con dâu của Tổng thống Lybia M. Kaddafi  vì xô xát với nhân viên khách sạn ở Geneva. Sau sự việc này, Chính phủ Thụy Sĩ đã liệt 186 quan chức cấp cao của


Lybia, trong đó có các thành viên gia đình Tổng thống Kaddafi , vào danh sách những đối tượng không được nhập cảnh vào Thụy Sĩ. Ðể "trả đũa", Lybia đã  cắt việc cung cấp dầu mỏ cho Thụy Sĩ, rút nhiều tài khoản trị giá hàng tỷ USD từ các ngân hàng Thụy Sĩ. Nhà chức trách Lybia cũng bắt giữ và tịch thu hộ chiếu hai thương gia Thụy Sĩ về tội lưu lại Tripoli quá hạn thị thực cho phép và hoạt động kinh doanh trái phép, trong đó một người đã bị kết án bốn tháng tù và phạt 800 USD. Mới đây, Tripoli cũng thông báo ngừng cấp thị thực cho công dân các nước tham gia Hiệp ước Schengen (cho phép miễn thị thực đối với 25 nước châu Âu, trong đó có Thụy Sĩ).


Ngày 25-2 vừa qua, Tổng thống Lybia, Kaddafi  đã kêu gọi "Thánh chiến" chống Berne sau khi Chính phủ Thụy Sĩ thông qua lệnh cấm xây dựng các tháp thánh đường Hồi giáo tại nước này. Cuộc thánh chiến này được Lybia nói lại là không ám chỉ một cuộc đấu tranh vũ trang chống Thụy Sĩ, mà chỉ là tẩy chay kinh tế. Nhà chức trách Lybia kêu gọi tẩy chay hàng hóa, các phương tiện giao thông như máy bay và tàu thủy của Thụy Sĩ. Tripoli tuyên bố đã tìm các nguồn nhập khẩu khác thay thế  mặt hàng dược phẩm, thiết bị y tế và công nghiệp nhập của Thụy Sĩ. Căng thẳng ngoại giao giữa Lybia và Thụy Sĩ ảnh hưởng mạnh mẽ tới quan hệ hợp tác thương mại giữa hai nước. Theo thống kê của hải quan Thụy Sĩ, năm 2009, hàng hóa xuất khẩu của nước này sang Lybia đã giảm 44,7%, xuống 156 triệu phơ-răng Thụy Sĩ, trong khi hàng nhập khẩu từ Lybia cũng giảm tới 78,4%, xuống còn 717,6 triệu phơ-răng Thụy Sĩ (đa số là dầu thô).


Trong khi đó, bình luận về việc Nhà lãnh đạo Lybia, Kaddafi  kêu gọi tiến hành "cuộc thánh chiến" chống Thụy Sĩ, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ P.Crowley lại phát biểu trước các phóng viên rằng sự việc này làm ông nhớ lại bài thuyết trình của ông Kaddafi  trước Ðại hội đồng LHQ tháng 9 năm ngoái, "rất nhiều lời, nhiều giấy bay khắp nơi nhưng không nhiều ý nghĩa". Phía Lybia phản ứng gay gắt trước bình luận của ông Crowley, buộc Mỹ phải chính thức đưa ra lời xin lỗi Lybia vì những lời nói mà họ cho rằng có tính nhạo báng nhà lãnh đạo nước này. Ðại sứ Lybia tại Mỹ A.Ô-gia-li  nói rằng, Tripoli rất coi trọng quan hệ với Mỹ,  song không cho phép các nhà lãnh đạo Lybia bị xúc phạm. Bộ Ngoại giao Lybia ngày 3-3 đã triệu đại diện ngoại giao của Mỹ tới để yêu cầu Oa-sinh-tơn xin lỗi về việc chỉ trích lời kêu gọi "thánh chiến" của Tổng thống Kaddafi  chống Thụy Sĩ. Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí quốc gia của Lybia S. Ga-nem cũng đã triệu tập giám đốc điều hành các công ty năng lượng hàng đầu của Mỹ đang hoạt động tại Lybia như Exxon Mobil, ConocoPhilips, Occidental, Hess và Marathon và thông báo rằng tranh cãi ngoại giao mới nảy sinh giữa Tripoli và Oa-sinh-tơn gây ảnh hưởng tới những doanh nghiệp Mỹ làm ăn ở nước này. Ngày 9-3, ông Ph.Crowley đã đưa ra lời xin lỗi Lybia, nói rằng lời bình luận của ông không phản ánh chính sách của Mỹ và không có ý định xúc phạm Tổng thống Kaddafi , đồng thời bày tỏ sự hối hận vì những nhận xét đã tạo ra một rào cản đối với quá trình thúc đẩy quan hệ song phương giữa hai nước. Mỹ cũng cử một phái viên cấp cao đến Lybia vào tuần tới nhằm xoa dịu sự tức giận của Tripoli đối với lời bình luận của ông Crowley. Giới phân tích cho rằng, sự việc này tác động xấu tới lợi ích của các doanh nghiệp Mỹ tại Lybia khi hàng tỷ USD từ các công ty Mỹ quay trở lại đầu tư ở nước này kể từ khi hai nước khôi phục quan hệ cách đây hơn năm năm. Năm 2004, sau khi Lybia tuyên bố từ bỏ vũ khí hủy diệt hàng loạt, Mỹ đã xóa bỏ cấm vận và khôi phục quan hệ với Lybia. Kể từ đó, quan hệ thương mại giữa Mỹ và Lybia tăng vọt. Nếu năm 2003, kim ngạch  xuất khẩu của Mỹ sang Lybia chỉ đạt 200 nghìn USD và không nhập khẩu gì, thì đến năm 2009, xuất khẩu của Mỹ sang Lybia đã tăng lên 666 triệu USD và nhập khẩu đạt 1,9 tỷ USD.


Sự gia tăng căng thẳng trong quan hệ giữa Lybia với Thụy Sĩ đã kéo theo bất đồng giữa quốc gia châu Phi này với nhiều nước châu Âu và Mỹ
 
 
                                                                                      Theo ND

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục