Cuộc biểu tình phản chiến tại Washington hôm 20-3.

Cuộc biểu tình phản chiến tại Washington hôm 20-3.

Người biểu tình cho rằng TT Barack Obama vẫn theo đuổi chính sách hiếu chiến của người tiền nhiệm

Hàng ngàn người biểu tình phản chiến đã xuống đường hôm 20-3 tại thủ đô Washington và một số thành phố khác của Mỹ nhân kỷ niệm 7 năm ngày Mỹ phát động cuộc chiến Iraq, kêu gọi chính quyền phải rút quân ngay khỏi Iraq và Afghanistan.


Theo hãng tin AP, ít nhất 8 người biểu tình đã bị cảnh sát bắt giữ. Nhóm người này tuần hành trên đại lộ Pennsylvania và tập trung tại Công viên La Fayette, đi ngang qua cổng Nhà Trắng. Nhà phản chiến nổi tiếng Cindy Sheehan hét lớn trước cổng Nhà Trắng đòi “bắt giữ tên tội phạm chiến tranh” (muốn ám chỉ Tổng thống (TT) Barack Obama) trước khi bà bị cảnh sát bắt giữ. Bà Cindy Sheehan mẹ của một lính Mỹ tên là Casey, tử vong tại Iraq hồi năm 2004, lúc 21 tuổi. Phía cảnh sát giải thích rằng những người bị bắt đã nằm dài trên đường đi qua cổng Nhà Trắng và điều đó vi phạm quy định về biểu tình.

Trên thực tế, những người này nằm giả chết bên cạnh những chiếc quan tài phủ cờ Mỹ. Nhà vận động phản chiến Ralph Nader nói với người biểu tình rằng ông Obama về căn bản vẫn theo chính sách hiếu chiến của người tiền nhiệm đã phát động hai cuộc chiến tranh là TT George W. Bush, chỉ có một điều khác là TT Obama có lời lẽ tốt hơn. Hãng tin AFP dẫn lời thành viên của tổ chức Cựu Chiến binh Mỹ ở Iraq chống chiến tranh Mathhis Chiroux nhận định: “Cỗ máy Mỹ sinh ra chiến tranh bất chấp TT của nó là ai”. Một số biểu ngữ của người biểu tình nói rằng bàn tay TT Obama đã “vấy máu”, “hãy dừng lại”...


Trong khi đó, nhà phản chiến nổi tiếng Mỹ Daniel Ellsberg đã tham gia cuộc biểu tình tại San Francisco. Ông là người từng tiết lộ hồ sơ mật của Lầu Năm Góc về chiến tranh Việt Nam hồi năm 1971. Ông Ellsberg đã so sánh các cuộc biểu tình lần này với phong trào phản đối cuộc chiến tranh của Mỹ ở Việt Nam hồi năm 1969. Những người phản đối chiến tranh IraqAfghanistan cũng đã tổ chức biểu tình tại các thành phố New York, Los Angeles và một số nơi khác. Một nhóm phụ nữ lớn tuổi tập hợp tại Quảng trường Time ở New York cùng hát: “Đất nước đang khánh kiệt, chiến tranh là trò lường gạt”.

 

 

                                                                                 Theo NLĐ

Các tin khác


Vụ cháy trung tâm thương mại tại Ba Lan: Sẽ họp tìm giải pháp hỗ trợ các tiểu thương

Liên quan đến vụ cháy Trung tâm thương mại số 44 Marywilska, thủ đô Vácsava, Ba Lan, nơi có hàng trăm quầy hàng của người Việt Nam, ngày 12/5, Bộ Nội vụ và Hành chính Ba Lan đã liên hệ với Chủ tịch tỉnh Mazowieckie, và thủ đô Vácsava để nắm thêm tình hình.

Bước ngoặt trong mới quan hệ Mỹ - Israel

Lời cảnh báo về việc Israel tấn công Rafah của Tổng thống Joe Biden ngay lập tức gây chấn động chính trường Mỹ và Israel.

Hungary và Trung Quốc kí 18 thỏa thuận tăng cường hợp tác

Hungary và Trung Quốc ngày 10/5 (giờ Budapest) đã kí 18 thỏa thuận và bản ghi nhớ mới nhằm làm sâu sắc thêm quan hệ hợp tác về kinh tế và văn hóa trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới quốc gia Trung Âu này.

Mỹ: Cân nhắc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối sản xuất tại Trung Quốc

Trong bài phỏng vấn với hãng tin Reuters ngày 8/5 (theo giờ địa phương), Bộ trưởng Thương mại Mỹ Gina Raimondo cho biết nước này đang xem xét việc cấm nhập khẩu xe ô tô kết nối (Connected car) sản xuất tại Trung Quốc.

Những hình ảnh đầu tiên về lễ duyệt binh mừng Ngày Chiến thắng tại Moskva (Nga)

Hơn 9.000 binh sĩ cùng hàng chục xe tăng và chiến đấu cơ đã góp mặt trong buổi duyệt binh truyền thống kỷ niệm 79 năm Ngày Chiến thắng phát xít (9/5/1945 - 9/5/2024) tại Quảng trường Đỏ ở thủ đô Moskva của Nga.

Tổng thống Nga: EAEU trở thành một trong những trung tâm của thế giới đa cực mới nổi

Ngày 8/5, Tổng thống Nga Vladimir Putin khẳng định Liên minh kinh tế Á-Âu (EAEU) hiện trở thành một trong những trung tâm độc lập và tự chủ trong thế giới đa cực mới nổi ngày nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục